Để tìm được đột phá khẩu về giải quyết các tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Nhật, ký kết Hiệp ước Hòa bình, Thủ tướng Nhật A-bê đã nhiều lần chủ động bày tỏ hữu hảo với Nga. Tháng 5 năm nay, trong chuyến thăm Nga, ông A-bê đề xuất phương châm đàm phán "cách tiếp cận mới", đưa ra tám chương trình hợp tác kinh tế với Nga, liên quan các vấn đề khai thác năng lượng, chấn hưng vùng Viễn Đông, v.v, quy mô đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỉ Yên. Ngoài ra, Chính phủ Nhật còn lập thêm chức Bộ trưởng phụ trách hợp tác kinh tế với Nga. Mọi việc làm của Nhật cho thấy, Nhật mong lấy hợp tác kinh tế làm đòn bẩy, thúc đẩy Nga đưa ra nhượng bộ về vấn đề lãnh thổ.
Tuy nhiên trước thềm chuyến thăm Nhật lần này, Tổng thống Nga Pu-tin đã trả lởi phỏng vấn của truyền thông Nhật. Trước các câu hỏi về Hiệp ước Hòa bình Nhật-Nga và vấn đề tranh chấp lãnh thổ, Tổng thống Nga Pu-tin nhiều lần nhấn mạnh, Nga-Nhật ký Hiệp ước Hòa bình cần được xây dựng trên cơ sở tin cậy lẫn nhau và hợp tác. Tổng thống Pu-tin bày tỏ mong có thể cùng Nhật đạt được sự hiểu biết về vấn đề này trong chuyến thăm Nhật lần này. Ông Pa-nốp nói:
"Nga mong hai nước có thể giành được tiến triển nhất định trong đàm phán về ký Hiệp ước Hòa bình, đương nhiên cả hai bên đều hiểu, vấn đề này không thể giải quyết được qua một cuộc gặp. Bởi vậy, mặc dù hai bên lần này không ký hiệp ước, cũng không đạt được bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào về việc này, nhưng là bước đầu tiên, cuộc gặp lần này sẽ tạo bầu không khí tốt đẹp cho hai nước giải quyết vấn đề này. Hai bên sẽ có thể đạt được thỏa thuận, nghiên cứu phương án cụ thể triển khai hợp tác kinh tế và nhân văn trên lãnh thổ tranh chấp".
Tổng thống Pu-tin còn cho biết, giữa Nga và Nhật không tồn tại vấn đề lãnh thổ, do Nhật cho rằng hai nước tồn tại vấn đề lãnh thổ, nhưng Nga sẵn sàng triển khai thảo luận về vấn đề này. Nhưng Tổng thống Pu-tin đồng thời cảnh báo Nhật, không nên chuẩn bị ngay từ đầu đã thảo luận vấn đề chủ quyền của Nhật đối với "quần đảo Nam Kuril của Nga", điều này sẽ đóng lại cánh cửa thảo luận tiếp theo. Tổng thống Pu-tin còn cho biết, giải quyết vấn đề lãnh thổ với Nhật không có thời gian biểu.
Ông Pa-nốp cho rằng, Nga-Nhật có thể triển khai giao lưu và hợp tác mật thiết hơn trong rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là Nhật hiện nay phát triển quan hệ song phương với Nga bất chấp sức ép từ Mỹ, đối với hai nước hiện nay đều là thời cơ tốt để thực hiện nguyện vọng của mỗi nước.
Ông Pa-nốp còn nêu rõ, quan hệ Nga-Nhật chắc chắn có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, giữa hai nước chỉ có tranh chấp lãnh thổ xoay quanh quần đảo Nam Kuril, không có mâu thuẫn nghiêm trọng trên vấn đề đe dọa an ninh, kinh tế, v.v. Giải quyết tốt vấn đề lãnh thổ, quan hệ Nga-Nhật sẽ phát triển suôn sẻ hơn trên mức độ nào đó, đồng thời hai nước duy trì sự tương tác tốt đẹp trong các cơ chế hợp tác trong khu vực, cũng có lợi cho tiếp tục đảm bảo ổn định ở Đông Bắc Á và cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |