Không bao lâu trước khi diễn ra hội thảo, Tổng thống đắc cử Mỹ Đô-nan Trăm đã phát biểu ngôn luận "không hiểu sao cần kiên trì chính sách 'một nước Trung Quốc'", đã dẫn đến cú sốc trên trường quốc tế. Giáo sư Đại học Kinh tế cao cấp Quốc gia Nga Lu-kin A-lếch-xan-đơ cho biết, lời nói này của ông Trăm mang đậm màu sắc mặc cả của doanh nhân. Ông nói:
"Ông Đô-nan Trăm nói ông hiểu rất rõ thế nào là chính sách 'một nước Trung Quốc'. Tôi tin rằng, ồ không, tôi mong quả là như vậy. Nhưng điều này vẫn rất nguy hiểm, rõ ràng là ông Đô-nan Trăm mong lấy đó làm lá bài để mặc cả với Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc vì sao lại mặc cả với anh về việc đã được xác định từ thập niên 70 của thế kỷ trước? Suy đến cùng chính sách ngoại giao vẫn là chính sách ngoại giao, còn thương mại vẫn là thương mại, đây là hai việc khác nhau".
Giám đốc Sở Nghiên cứu châu Á và toàn cầu Học viện Chính sách công Lý Quang Diệu trường Đại học Quốc gia Xin-ga-po Hoàng Tĩnh cho rằng, nếu ông Đô-nan Trăm quả thực mong Đài Loan độc lập, thì sẽ là một thảm họa. Nhưng ông không cho rằng ông Đô-nan Trăm sẽ làm như vậy, cũng không cho rằng ông Đô-nan Trăm có năng lực làm như vậy. Ông Hoàng Tĩnh nói:
"Tôi không cho rằng ông Đô-nan Trăm có đủ năng lực và trí tuệ để giành đủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, để thay đổi xu hướng của vấn đề Đài Loan".
Ông Hoàng Tĩnh cho rằng thái độ và ngôn luận của ông Đô-nan Trăm trước hết là một biện pháp để ứng phó vấn đề của bản thân nước Mỹ, sự suy yếu của Mỹ là rõ ràng và dễ thấy, điều này cũng khiến nhiều ý tưởng cứng rắn của ông Đô-nan Trăm chưa hẳn được thực hiện.
Có học giả cho rằng, Mỹ đang trở nên thiếu tự tin, Phó Chủ tịch Hội nghiên cứu Quan hệ quốc tế Trung Quốc, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế và Phát triển khu vực trường Đại học Sư phạm Hoa Đông Trung Quốc, Giáo sư Phùng Thiệu Lôi nói rằng, vụ Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ được hâm nóng mới đây đã thể hiện sự thiếu tự tin. Giáo sư Phùng Thiệu Lôi nói:
"Trong quá trình biến đổi quan trọng như hiện nay, một số xu hướng suy yếu của Mỹ cũng biểu hiện ở việc quá nhạy cảm đối với một số vấn đề. Đáng lý ra nói Mỹ có nền dân chủ mạnh mẽ như vậy, Mỹ đâu có sợ người khác quấy nhiễu? Mỹ còn hoan nghênh người khác phê phán chứ. Nếu là một Tổng thống khác của Mỹ vào 30-40 năm trước, nhất định sẽ nêu ra các vấn đề khác. Thể chế chính trị của Mỹ là cởi mở, vậy thì người khác phê phán việc này hoặc là thông qua đó phát triển một số quan hệ của mình, tôi thấy không có gì là khó hiểu".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |