Ngày 13/12 là Ngày kỷ niệm 79 năm vụ thảm sát Nam Kinh, cũng là kỷ niệm ba năm Ngày Tưởng niệm quốc gia các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh. Cùng ngày, các nơi Trung Quốc đã tổ chức Lễ Tưởng niệm quốc gia cùng nhiều hoạt động, tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh và tất cả các nạn nhân bị quân Nhật giết hại trong thời kỳ chiến tranh đế quốc Nhật xâm lược Trung Quốc.
Thành phố Nam Kinh vào tháng 12, điều đau buồn hơn so với mưa phùn giá rét mùa đông là ký ức đau thương của mọi người về vụ thảm sát vào 79 năm trước. "Từ ngày 13/12/1937 đến tháng 1/1938", trong hơn 40 ngày đen tối nhất, 300.000 đồng bào đã bị quân Nhật giết hại.
10 giờ sáng, Lễ Tưởng niệm quốc gia chính thức bắt đầu, sau tiếng nhạc Quốc thiều Trung Quốc, cả hiện trường đã nghiêng mình tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh.
Sau lễ tưởng niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế đã có bài phát biểu nêu rõ, Trung Quốc sẽ kiên định bất di bất dịch cùng cộng đồng quốc tế bênh vực công lý và chính nghĩa quốc tế, giữ gìn thành quả thắng lợi của Thế chiến thứ 2, kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hòa bình, kiên định bất di bất dịch làm người đề xướng, thúc đẩy và bảo vệ hòa bình thế giới. Ông Triếu Lạc Tế nói:
"Chúng ta tổ chức Lễ Tưởng niệm quốc gia, không phải nhằm kéo dài hận thù, mà là kêu gọi niềm khát khao và kiên trì đối với hòa bình, cầu nguyện bóng đen chiến tranh xa rời nhân loại, ánh sáng hòa bình chiếu rọi khắp thế gian. Trung Quốc giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, quan niệm, chủ trương, phương án của Trung Quốc đã ngày càng nhận được sự thông cảm, ủng hộ và tham gia của cộng đồng quốc tế".
Ngoài Nam Kinh ra, Bảo tàng kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Nhất của nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh cũng đã tổ chức hoạt động kỷ niệm, gần một nghìn đại diện quân đội, học sinh các trường trung và tiểu học thành phố Bắc Kinh cùng gia đình các liệt sĩ trong kháng chiến chống Nhật đã tham dự. Sau lễ tưởng niệm, mọi người tay cầm hoa cúc lần lượt đến đặt trước Đài Tưởng niệm các nạn nhân trong Bảo tàng, tưởng niệm các nạn nhân với tâm trạng đau buồn. Cùng ngày, Bảo tàng còn tổ chức buổi lễ quyên tặng văn vật kháng chiến, những văn vật này gồm vũ khí đạn dược và đồ dùng sinh hoạt khai quật được của liên quân chống Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc, do Sở Lâm nghiệp Hưng Long tỉnh Hắc Long Giang và cụ Lý Ái Vân quyên tặng.
Giám đốc Sở Lâm nghiệp Hưng Long tỉnh Hắc Long Giang Vương Lễ Đường nói rằmg, những văn vật này nói lên cuộc đấu tranh gian khổ của liên quân chống Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc, đã ghi lại và thể hiện chặng đường vẻ vang trong cuộc kháng chiến của nhân dân Trung Quốc.
Tháng 2 năm 2014, Trung Quốc lập pháp lấy ngày 13/12 làm Ngày Tưởng niệm quốc gia các nạn nhân trong vụ thảm sát Nam Kinh. Cùng ngày, các nơi như Bảo tàng Lịch sử 18/9 Thẩm Dương, Bảo tàng Kỷ niệm vụ thảm sát Bình Đỉnh Sơn Phủ Thuận, v.v ở Liêu Ninh cũng đã tổ chức hoạt động Lễ Tưởng niệm quốc gia.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |