Thế nhưng, thành cổ Pan-mi-ra thất thủ, khiến triển vọng tiêu diệt "Nhà nước Hồi giáo" lại có biến số.
Tháng 3 năm nay, được sự giúp đỡ của lực lượng không quân Nga, quân đội Chính phủ Xy-ri đã giành lại được thành cổ Pan-mi-ra bị "Nhà nước Hồi giáo" chiếm đóng vào tháng 5 năm ngoái. Chuyên gia phân tích nêu rõ, thành cổ Pan-mi-ra thất thủ không có nghĩa là "Nhà nước Hồi giáo" đã trở lại, khả năng tổ chức này lật lại thế cờ tại Xy-ri là rất nhỏ.
Phải thấy rằng, "Nhà nước Hồi giáo" chiếm lại thành cổ Pan-mi-ra quyết không phải ngẫu nhiên.
Nửa cuối năm ngoái đến nay, "Nhà nước Hồi giáo" mất đi nhiều địa bàn tại I-rắc và Xy-ri, Mô-xun, cứ điểm lớn nhất của chúng tại I-rắc cùng Ra-ca, "Thủ đô" tại Xy-ri thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Trong tình hình này, "Nhà nước Hồi giáo" sẽ tổ chức phản công để lấy lại khí thế của binh sĩ đã bị suy sụp nghiêm trọng.
Vấn đề thực ra chỉ là ở việc "Nhà nước Hồi giáo" sẽ tổ chức phản công vào lúc nào và ở đâu?
Xét về thời cơ, chiến dịch giành lại thành phố A-lép-pô, trung tâm kinh tế Xy-ri của quân đội Chính phủ Xy-ri bước vào giai đoạn then chốt, đã giành được trên 90% khu vực bị lực lượng vũ trang chống Chính phủ kiểm soát. Song, do Chính phủ Xy-ri hầu như tung hết lực lượng tinh nhuệ của mình vào chiến dịch này, tất sẽ bỏ lại khoảng trống phòng ngự ở hậu phương.
Ngoài ra, trung tuần tháng 10 đến nay, sau khi quân đội Chính phủ I-rắc mở cuộc tấn công toàn diện vào Mô-xun, thành phố quan trọng ở miền Bắc bị "Nhà nước Hồi giáo" chiếm đóng đến nay, nhiều phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" đã bỏ chạy sang Xy-ri, đã tạo sự hỗ trợ lực lượng cho "Nhà nước Hồi giáo" tổ chức phản công tại Xy-ri.
Thành cổ Pan-mi-ra lại rơi vào tay "Nhà nước Hồi giáo", nhưng chưa thay đổi tình hình chủ lực "Nhà nước Hồi giáo" bị bao vây, chia cắt tại Xy-ri và I-rắc. Nếu các bên liên quan đồng tâm hiệp lực, tiếp tục mở cuộc tấn công vào Mô-xun và Ra-ca, cứ điểm quan trọng nhất của "Nhà nước Hồi giáo" và giành được hai thành phố này, thì tất sẽ đặt cơ sở tốt đẹp cho việc cuối cùng tiêu diệt "Nhà nước Hồi giáo".
Thế nhưng, "Nhà nước Hồi giáo" chiếm lại thành cổ Pan-mi-ra, vẫn gióng hồi chuông cảnh báo cộng đồng quốc tế: "Nhà nước Hồi giáo" tuy bị giáng đòn nặng nề, nhưng vẫn còn có năng lực phản công nhất định, cộng đồng quốc tế quyết không thể coi nhẹ. Các cuộc tấn công khủng bố tại Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, cho thấy thế lực khủng bố ở khu vực Trung Đông vẫn điên cuồng, tình hình chống khủng bố vẫn rất cam go.
Có đánh bại được "Nhà nước Hồi giáo" và cuối cùng thực hiện được mục tiêu tiêu diệt thế lực khủng bố hay không, quyết định bởi quyết tâm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các nước lớn phương Tây trong hợp tác chống khủng bố ở khu vực Trung Đông. Cộng đồng quốc tế chỉ có đoàn kết nhất trí, nỗ lực gấp bội, mới có thể giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến chống khủng bố. Nếu làm cho nhau đổ vỡ, hoặc mượn cớ chống khủng bố để mưu cầu lợi ích riêng, thì chỉ có thể khiến cục diện "càng chống khủng bố thì khủng bố càng nhiều lên" tiếp tục tồn tại, những người phải gánh chịu tai họa cuối cùng vẫn là đông đảo người dân khu vực Trung Đông.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |