• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc gia tăng cường độ truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật, thực hiện nhiều đột phá trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng

    2016-12-13 11:06:16     cri
    Ngày 9/12 là Ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng. Ngày này hàng năm, Liên Hợp Quốc đều kêu gọi các nước trên thế giới tổ chức hoạt động tuyên truyền liên quan, đề xướng quan niệm mọi người nêu cao tinh thần trách nhiệm và tận tâm trong loại trừ tham nhũng. Năm 2016 sắp trôi qua, Trung Quốc chẳng những không giảm áp phòng, chống tham nhũng ở trong nước, mà còn thực hiện nhiều đột phá quan trọng trong hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng, giành được thành quả đáng ghi nhận trong việc truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật.

    Trước thềm Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng, ông Lưu Kiến Siêu, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, người phụ trách Văn phòng Truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật của Trung Quốc đã cho phóng viên biết thành quả mới nhất của Trung Quốc trong truy bắt nghi phạm trốn ra nước ngoài cùng tang vật trong năm 2016. Ông Lưu Kiến Siêu nói:

    "Tính đến tháng 11, chiến dịch 'Lưới trời' cả thảy đã bắt được 908 nghi phạm từ hơn 70 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có 122 nhân viên Nhà nước, thu hồi 2 tỉ 312 triệu Nhân dân tệ tài sản tham nhũng, 19 nghi phạm trong danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ. Số nghi phạm trốn ra nước ngoài tiếp tục giảm xuống. Từ năm 2014 mở chiến dịch truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật đến nay, cả thảy bắt được 2.442 nghi phạm, thu hồi 8 tỉ 542 triệu Nhân dân tệ tài sản tham nhũng ".

    Ông Lưu Kiến Siêu cho biết, hệ thống truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật của Trung Quốc ngày càng hoàn thiện, theo ngành dọc từ Trung ương xuống đến tỉnh, thành cùng một số huyện đều có Văn phòng Truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật; theo ngành ngang thì do các bộ, ngành, ủy ban phụ trách kiểm tra kỷ luật, tư pháp, thực thi pháp luật, an ninh, ngoại giao, tài chính, v.v triển khai hiệp đồng tác chiến. Ngoài bố cục chiến lược này, ông Lưu Kiến Siêu cũng cho biết, công tác truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật thường phải có sự tham gia của "năm chiến thuật" chính trị, ngoại giao, pháp luật, công luận và tâm lý. Nêu ví dụ về cuộc chiến công luận, ông Lưu Kiến Siêu nói:

    "Ví dụ như công bố danh sách 100 nghi phạm bị phát lệnh truy nã đỏ, mở trang web để mọi người tố giác, v.v đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân trong nước và nước ngoài, rất nhiều manh mối đều do nhân dân tố giác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thông qua dư luận đưa ra thông điệp quan trọng với nghi phạm trốn ra nước ngoài, nếu ngoan cố chống lại sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, nếu chủ động đầu thú sẽ được giảm nhẹ hình phạt trong khuôn khổ pháp lý".

    Những năm qua, trong khi tăng cường phòng chống tham nhũng ở trong nước, triển khai truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật, Trung Quốc cũng tích cực tham gia vào công tác quản trị và phòng, chống tham nhũng toàn cầu với thái độ tích cực hơn, chủ động đề xuất một loạt sáng kiến hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Tháng 9 năm nay tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hàng Châu, dưới sự thúc đẩy của Trung Quốc, nhà lãnh đạo các nước đã nhất trí thông qua "Nguyên tắc cao cấp về phòng, chống tham nhũng, truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật của G20", "Chương trình hành động phòng chống tham nhũng giai đoạn 2017-2018", yêu cầu rõ ràng các nước tạo điều kiện có lợi cho công tác truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật. Đây lại là một lần nữa Trung Quốc chủ đạo thông qua văn kiện quốc tế về phòng, chống tham nhũng kể từ "Tuyên bố Bắc Kinh về phòng, chống tham nhũng" tại Hội nghị APEC năm 2014 đến nay.

    Ông Tưởng Lai Dụng, Giám đốc Phòng Nghiên cứu Xây dựng liêm chính và đánh giá xã hội Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho rằng, kể từ Đại hội Đảng 18 đến nay, trật tự mới về phòng, chống tham nhũng quốc tế do Trung Quốc đề xướng xây dựng đang cất bước. Ông nói:

    "Trật tự phòng, chống tham nhũng quốc tế hiện nay rất không hợp lý đối với các nước đang phát triển, do các nước phương Tây chủ đạo, thiên về vấn đề hối lộ quan chức nước ngoài, v.v mà các nước phương Tây quan tâm, nhu cầu lợi ích truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật của các nước đang phát triển chưa được thể hiện đầy đủ. Trong trật tự mới do Trung Quốc đề xướng xây dựng, các nước đang phát triển truy bắt tội phạm trốn ra nước ngoài và thu hồi tang vật sẽ dễ hơn nhiều, bởi vì sẽ nhận được sự hỗ trợ của nhiều hiệp ước quốc tế hơn, hơn nữa cường độ thi hành rất mạnh".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>