Vòng đàm phán lần này diễn ra trong 5 ngày, đại diện 10 nước ASEAN và 6 đối tác đã có Hiệp định Thương mại tự do với ASEAN là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân và Ấn Độ đã điểm lại các thành quả Hội nghị cấp Bộ trưởng Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực tại Cebu, Phi-li-pin tháng 11 năm nay, đại diện các nước bày tỏ sẽ tăng nhanh thúc đẩy đàm phán về thương mại hàng hóa và dịch vụ, đầu tư. Theo tờ "Bưu điện Gia-các-ta", ngoài các điều khoản về doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác kinh tế và kỹ thuật ra, đàm phán về các điều khoản liên quan đến chính sách cạnh tranh cũng đã thu được tiến triển quan trọng, đàm phán về các vấn đề thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ và dòng chảy tự do của lao động có tay nghề cao, v.v cũng đang được tiến hành. Tháng 2 sang năm, đại diện các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán tại Nhật.
Bộ trưởng Thương mại In-đô-nê-xi-a Enggartiasto Lukita trong ngày đàm phán đầu tiên bày tỏ, ASEAN và các đối tác của mình cần tăng nhanh đàm phán hiện nay, mở cửa thị trường trong tình hình chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và bất ổn không ngừng gia tăng hiện nay.
Chuyên gia phân tích cho rằng, trong tình hình triển vọng của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không sáng sủa, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trở thành lựa chọn tốt thúc đẩy tiến trình thuận tiện hóa thương mại và đầu tư của các nước trong khu vực. Đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực có triển vọng sớm được hoàn thành dưới sự thể hiện quyết tâm và đưa ra nỗ lực của các nền kinh tế đang phát triển Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, v.v.
Tổng thống đắc cử Mỹ Đô-nan Trăm tháng 11 tuyên bố, trong ngày đầu tiên nhậm chức sẽ ký Tuyên bố về rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Điều này đã gây cú sốc nghiêm trọng đối với lòng tin của các nước thành viên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, các nước đã ký hoặc đã phê chuẩn Hiệp định này như Nhật, Ma-lai-xi-a, Việt Nam, v.v lần lượt bày tỏ sẽ chuyển trọng điểm quan tâm sang đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực.
Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Viện Khoa học In-đô-nê-xi-a Siwage Dharma Negara nói, hiện nay chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trên thế giới ngóc đầu dậy và xuất hiện nhiều rào cản thương mại, Hiệp định Thương mại tự do khu vực cũng có nguy cơ manh mún. Đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực sớm thu được thành công sẽ có lợi cho thúc đẩy xây dựng Hiệp định Thương mại tự do khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cứu vãn tiến trình tự do hóa thương mại toàn cầu.
Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực là đàm phán khu vực thương mại tự do khu vực quy mô lớn nhất, thành viên nhiều nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất tại Đông Á, che phủ trên một nửa dân số toàn cầu, quy mô kinh tế và thương mại chiếm 30% toàn cầu.
Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó cho biết, Trung Quốc sẽ dốc hết sức hợp tác với các bên đàm phán trên cơ sở tôn trọng đầy đủ vị thế cốt lõi của ASEAN, phấn đấu sớm kết thúc đàm phán, đóng góp cho sự phát triển nhất thể hóa kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |