Điều cân nhắc trước tiên và cũng là điều thu hút sự quan tâm nhiều nhất, đó là ông Tê-ry Bran-xtát có quan hệ trao đổi nhiều năm với Trung Quốc, dốc sức thúc đẩy hợp tác hữu nghị Mỹ-Trung trong thời gian dài.
Ông Bran-xtát năm nay 70 tuổi, lần đầu tiên nhậm chức Thống đốc bang I-ô-oa là năm 1983, khi đó ông mới 36 tuổi, là Thống đốc trẻ nhất Mỹ hồi đó. Dưới sự thúc đẩy của ông, bang I-ô-oa năm 1983 đã kết nghĩa với tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Năm sau, ông đã dẫn đoàn thực hiện chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên. Từ năm 1983 đến năm 1999 và từ năm 2011 đến năm 2016, ông nhậm chức Thống đốc bang I-ô-oa 6 lần, trở thành Thống đốc có thời gian nhậm chức dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, và ông đã thăm Trung Quốc nhiều lần trên cương vị Thống đốc. Do dốc sức thúc đẩy hợp tác hữu nghị Mỹ-Trung trong thời gian dài, ông là một trong những nhân sĩ nổi tiếng thân thiện với Trung Quốc trong giới chính trị Mỹ.
Thứ hai, ông Trăm cho rằng ông Bran-xtát hiểu về thương mại. Trong thời gian diễn ra tổng tuyển cử, khi tham dự một cuộc mít tinh vận động tranh cử diễn ra tại bang I-ô-oa, ông Trăm cho biết, không có ai hiểu về thương mại hơn ông Bran-xtát, và nói rằng "ông Bran-xtát sẽ là ứng viên số 1 giúp tôi xử lý công việc về Trung Quốc".
Nhà phân tích chỉ rõ, bang I-ô-oa là bang lớn về nông nghiệp nằm ở miền Trung nước Mỹ, ông Bran-xtát tuy ủng hộ thương mại tự do, nhưng quan niệm lại nghiêng về tăng xuất khẩu. Những chủ trương của ông Trăm trong vận động tranh cử mang đậm màu sắc phản đối thương mại tự do, nhưng chủ yếu là phản đối nhập siêu thương mại "khủng" của Mỹ và việc nhiều người Mỹ bị mất việc, chứ không phải là chủ trương Mỹ đóng cửa tự cung tự cấp, không làm ăn buôn bán với các nước trên thế giới. Quan niệm của ông Bran-xtát về tìm cách tăng xuất khẩu của Mỹ ăn khớp với quan niệm của ông Trăm.
Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của bang I-ô-oa. Những bài báo đăng trên phương tiện truyền thông địa phương đều mong bang I-ô-oa sẽ xuất khẩu nhiều đậu nành và thịt lợn hơn sang Trung Quốc sau khi ông Bran-xtát làm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.
Thứ ba, ông Bran-xtát là một trong rất ít Thống đốc bang của đảng Cộng hòa từ sớm đã công khai tỏ rõ thái độ ủng hộ ông Trăm tranh cử Tổng thống, vì vậy ông đã nhận được sự tin cậy của ông Trăm.
Nhân sĩ giới kinh doanh Mỹ đã đồng loạt bày tỏ hoan nghênh sau khi ê-kíp quá độ của ông Trăm tuyên bố ứng viên vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc.
Nhưng, có nhà quan sát cho rằng, không nên giải thích thái quá sự sắp xếp nhân sự của ông Trăm về những quan chức liên quan tới Trung Quốc. Báo giới, cơ quan tham vấn của Mỹ cũng như cộng đồng quốc tế phổ biến cho rằng, do ông Trăm chưa nhậm chức, chiến lược ngoại giao toàn cầu trong đó có chính sách đối với Trung Quốc của ông Trăm vẫn tồn tại tính không xác định, mọi người nên chịu khó chờ xem.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |