Ngày 7/12/1941, quân đội Nhật bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng, phá hủy và gây thiệt hại nặng nề cho đội tàu chiến và hàng trăm máy bay của quân Mỹ, làm hơn 2.400 người Mỹ thiệt mạng. Ngày hôm sau, Mỹ tuyên chiến với Nhật, cuộc chiến tranh Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 mở màn từ đó.
Ông A-bê sẽ là đương kim Thủ tướng Nhật đầu tiên đi thăm Trân Châu Cảng sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Điều đáng chú ý là, từ khi công bố thông tin này, Chính phủ Nhật đã nhiều lần nhấn mạnh chuyến thăm lần này chỉ nhằm tưởng niệm những người thiệt mạng trong chiến tranh, Thủ tướng A-bê hoàn toàn không có dự định xin lỗi Mỹ về cuộc tấn công bất ngờ vào Trân Châu Cảng. Tại buổi họp báo công bố thông tin Thủ tướng A-bê sẽ thăm Trân Châu Cảng, Chánh Văn phòng Nội các I-ô-si-hi-đê Xư-ga nói:
"Chuyến thăm lần này là nhằm tưởng niệm những người thiệt mạng trong chiến tranh, chứ không phải để xin lỗi. Chúng tôi dốc sức thể hiện quyết tâm không để tái diễn thảm kịch chiến tranh, đồng thời mong chuyến thăm lần này trở thành cơ hội làm nổi bật giá trị đồng minh Nhật-Mỹ".
Có phương tiện truyền thông phân tích rằng, chuyến thăm Trân Châu Cảng lần này của ông A-bê có thể nói là "một mũi tên trúng hai đích". Một mặt, thông qua nhấn mạnh không xin lỗi để gắn chuyến thăm lần này với chuyến thăm Hi-rô-si-ma của Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma vào tháng 5 năm nay, tiếp tục định hướng dư luận trong và ngoài nước nhằm làm mờ nhạt hình ảnh kẻ xâm lược của Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ 2; mặt khác, là đương kim Thủ tướng đầu tiên đi thăm Trân Châu Cảng, ông A-bê mong nhân cơ hội này tiếp tục sâu sắc quan hệ Nhật-Mỹ, thể hiện với Tổng thống Ô-ba-ma và Tổng thống đắc cử Trăm quyết tâm tiếp tục đi theo Mỹ. Về điều này, bản thân ông A-bê cũng không phủ nhận. Ông nói:
"Bất kể trước kia, hiện tại hay tương lai, giá trị và ý nghĩa của đồng minh Nhật-Mỹ sẽ không bao giờ thay đổi. Cuộc hội đàm giữa tôi và Tổng thống Ô-ba-ma sắp tới sẽ một lần nữa khẳng định điều này, và sẽ có ý nghĩa phi thường. Tôi mong chuyến thăm lần này sẽ là cơ hội để hai nước truyền đi thông điệp với toàn thế giới rằng, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đồng minh".
Giáo sư Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao Trung Quốc Chu Vĩnh Sinh cho rằng, cùng với việc ông Trăm đắc cử Tổng thống Mỹ, Chính phủ A-bê hiển nhiên có "cảm giác bất an" đối với triển vọng quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ. Củng cố và tăng cường đồng minh Nhật-Mỹ dường như đã trở thành công việc quan tâm nhất của Chính phủ A-bê hiện nay.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |