Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Trang Thiết bị Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Lý Đông công bố "Quy hoạch Chế tạo thông minh Trung Quốc thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" nêu ra, đến trước năm 2025, thúc đẩy thực hiện chiến lược "hai bước" về chế tạo thông minh. Bước một, đến năm 2020, nền tảng phát triển và năng lực hỗ trợ chế tạo thông minh của Trung Quốc được tăng cường rõ rệt, lĩnh vực trọng điểm ngành chế tạo truyền thống cơ bản thực hiện chế tạo kỹ thuật số, sự chuyển đổi thông minh của ngành công nghiệp trọng điểm có điều kiện, có cơ sở thu được tiến triển rõ rệt; bước hai, đến năm 2025, hệ thống hỗ trợ chế tạo thông minh của Trung Quốc cơ bản thành lập, ngành công nghiệp trọng điểm bước đầu thực hiện sự chuyển đổi thông minh.
Con số cho thấy, giá trị sản lượng chế tạo thông minh của Trung Quốc đạt khoảng 1.000 tỉ Nhân dân tệ, đến năm 2020 có thể vượt 3.000 tỉ Nhân dân tệ. Trung Quốc đã trở thành nước chế tạo lớn nhất thế giới, nhưng về mặt xây dựng thương hiệu, năng lực đổi mới sáng tạo, v.v vẫn còn có khoảng cách khá lớn so với các nước tiên tiến khác, lớn nhưng chưa mạnh vẫn là nút thắt cổ chai cần phải tháo gỡ. Giám đốc Sở Nghiên cứu Công nghiệp trang thiết bị Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Tả Thế Toàn cho biết, hiện nay kinh tế trong nước sụt giảm, mức tăng đầu tư chững lại, cần phải coi thúc đẩy chế tạo thông minh là một động lực mới vun đắp ngành chế tạo tiên tiến. Ông nói:
"Hiện nay đang ở trong quá trình công nghệ thông tin và truyền thông hội nhập sâu sắc vào phát triển của ngành chế tạo, ví dụ như Đức nêu ra nền công nghiệp 4.0, Mỹ đưa ra ngành công nghiệp in-tơ-nét, v.v. Trung Quốc phải nắm bắt xu hướng in-tơ-nét toàn cầu để thực hiện nâng cấp tổng thể ngành công nghiệp chế tạo."
Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc Miêu Vu cho biết, mặc dù Trung Quốc đối mặt với những khó khăn như cơ sở yếu kém, nhưng cũng có ưu thế độc đáo của mình trong thúc đẩy quá trình chế tạo thông minh. Bộ trưởng Miêu Vu nói:
"Trung Quốc là nước có ngành chế tạo lớn nhất thế giới, cũng là nước ứng dụng in-tơ-nét lớn nhất thế giới, nếu phát huy tốt hai thế mạnh này, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp và doanh nghiệp in-tơ-nét hội nhập tốt hơn với nhau, thì sẽ bù đắp khâu yếu của Trung Quốc, biến bất lợi thành có lợi, phát huy thế mạnh hiện có của Trung Quốc, để đẩy nhanh toàn bộ tiến trình công nghiệp hóa của Trung Quốc."
Được biết, Hội nghị Chế tạo thông minh thế giới lần này sẽ trọng điểm tập trung vào phương hướng phát triển chế tạo thông minh thế giới, phân tích xu hướng chế tạo thông minh, đồng thời thảo luận xoay quanh các lĩnh vực ứng dụng thực tế của ngành chế tạo. Các chuyên gia trong ngành nêu rõ, rô-bốt, máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo, in 3D, ô-tô không người lái, thực tế ảo, lô-gi-xtích thông minh, nhà thông minh, v.v, sẽ trở thành các lĩnh vực đầu tư nóng của ngành công nghiệp chế tạo thông minh Trung Quốc.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |