Sau năm 2014, với hình thức lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã quyết định lấy ngày 4/12 hàng năm là Ngày Hiến pháp Quốc gia, đến Ngày Hiến pháp hàng năm các nơi đều tổ chức hoạt động kỷ niệm tuyên truyền Hiến pháp với hình thức đa dạng.
Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của Trung Quốc, đã quy định các nội dung như chế độ cơ bản của Nhà nước, quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của công dân, v.v, cũng là cơ sở xây dựng luật pháp. Theo ông Hàn Đại Nguyên, Giám đốc Học viện Luật trường Đại học Nhân dân, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Luật Hiến pháp Trung Quốc, trong giai đoạn cải cách sâu sắc toàn diện hiện nay, thúc đẩy toàn diện quản lý đất nước theo pháp luật, thiết lập Ngày Hiến pháp Quốc gia có ý nghĩa hiện thực mạnh mẽ, không chỉ có thể tạo dựng thẩm quyền Hiến pháp trong toàn xã hội, mà còn có thể đưa Hiến pháp đi vào cuộc sống của người dân, phát huy vai trò tốt hơn, từ đó thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền.
Ngoài thiết lập Ngày Hiến pháp Quốc gia, năm 2015, với hình thức lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng đã quy định chế độ tuyên thệ trước Hiến pháp. Bao gồm các nhân viên công tác lập pháp, hành chính, tư pháp quốc gia, trên từ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, dưới đến công chức bình thường, khi nhậm chức đều phải tuyên thệ trước Hiến pháp. Năm nay là năm đầu tiên thực thi chế độ này. Tháng 9, Quốc vụ viện đã tổ chức lễ tuyên thệ trước Hiến pháp lần đầu tiên.
Dưới sự giám sát của Thủ tướng Lý Khắc Cường, 55 người phụ trách 38 cơ quan tổ chức, cơ quan của Chính phủ do Quốc hội quyết định thành lập, cơ quan trực thuộc, cơ quan làm việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc được Quốc vụ viện bổ nhiệm từ đầu năm đến nay đã giơ tay phải tuyên thệ trịnh trọng trước Hiến pháp.
"Tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bảo vệ thẩm quyền của Hiến pháp, thi hành chức trách luật định, trung thành với Tổ quốc, trung thành với nhân dân...".
Ông Hàn Đại Nguyên nói rằng, biện pháp tốt nhất đảm bảo sức sống của Hiến pháp tức là để Hiến pháp được thực sự thực thi. Có thể thông qua hoàn thiện cơ chế giám sát Hiến pháp, cơ chế giải thích Hiến pháp để bảo đảm thực thi Hiến pháp. Ông nói:
"Một mặt, chúng ta phải hoàn thiện cơ chế giám sát Hiến pháp, hiện nay cơ chế giám sát Hiến pháp có tính hợp lý nhất định, nhưng chúng ta phải căn cứ theo tình hình mới, tiếp tục chuyên môn hóa, bình thường hóa, trình tự hóa việc giám sát Hiến pháp. Như vậy khi gặp phải hiện tượng vi Hiến, có thể giải quyết thông qua cơ chế giám sát Hiến pháp hữu hiệu. Ngoài ra, cũng phải phát huy một cách hiệu quả vai trò của giải thích Hiến pháp, khiến quyền giải thích Hiến pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được Hiến pháp quy định có một trình tự thống nhất rõ ràng. Ví dụ như có thể thành lập Ủy ban Hiến pháp mang tính chất Ủy ban chuyên trách của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chuyên trách công việc cụ thể giám sát, giải thích Hiến pháp".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |