Sau hội nghị kéo dài 7 tiếng đồng hồ, OPEC cùng ngày quyết định giữ hạn ngạch sản lượng dầu thô là 32,5 triệu thùng/ngày. Đây là lần đầu tiên Tổ chức này cắt giảm sản lượng trong 8 năm, để ứng phó với cục diện giá dầu thô quốc tế yếu ớt. Thỏa thuận này sẽ chính thức thực thi từ tháng 1 năm 2017, có hiệu lực đến tháng 6 năm 2017.
Theo thông tin của OPEC, A-rập Xê-út sẽ cắt giảm sản lượng dầu mỏ nhiều nhất trong Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ lần này, cắt giảm 486.000 thùng/ngày. I-rắc trước đó bày tỏ phản đối cắt giảm sản lượng cũng đồng ý cắt giảm sản lượng 210.000 thùng/ngày. Cô-oét và Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất sẽ cùng cắt giảm 260.000 thùng/ngày. Điều đáng chú ý là, I-ran chịu nỗi đau của lệnh trừng phạt chưa đưa ra cam kết cắt giảm sản lượng thực chất, được "miễn trừ" trong Thỏa thuận, hạn ngạch sản lượng dầu thô của I-ran được tăng đến 3,797 triệu thùng/ngày.
OPEC cho biết, quyết định cắt giảm sản lượng lần này đã được tuyệt đại đa số thành viên OPEC tán thành. Cắt giảm sản lượng lần này là nhằm vực dậy giá dầu thô, khiến cung cầu thị trường dầu thô quốc tế cân bằng hơn. Hãng tin Bloomberg dẫn lời của ông Jeff Currie, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hoá của Tập đoàn Golman cho biết, Thỏa thuận cắt giảm lần này sẽ "bình thường hóa hàng tồn kho" thị trường dầu mỏ quốc tế.
Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Tài nguyên khoáng sản A-rập Xê-út Falih nói, đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng là một tin mừng đối với thị trường dầu mỏ quốc tế cùng ngành công nghiệp dầu mỏ. "Thời báo Tài chính" Anh phân tích cho rằng, Thỏa thuận này cho thấy sự thay đổi quan trọng trong chính sách dầu mỏ của A-rập Xê-út.
Song, cũng có chuyên gia phân tích cho rằng, Thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ lần này chưa thực sự thay đổi hiện trạng giá dầu thô quốc tế yếu ớt hiện nay. Theo thống kê, hiện nay, sản lượng của OPEC chỉ chiếm khoảng 1/3 thị trường dầu mỏ quốc tế. OPEC quyết định cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày chiếm tỉ lệ không cao so với tổng lượng cung ứng dầu mỏ thế giới. OPEC đã không còn đóng vai trò quyết định hô phong hoán vũ trên thị trường dầu mỏ quốc tế.
Ông Matt Smith, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hoá khối lượng lớn của Cơ quan phân tích dữ liệu Clipper có trụ sở tại Niu-oóc cho rằng, Thỏa thuận có thực sự được thực thi hay không còn khó xác định. Chuyên gia phân tích của Tập đoàn UBS Guivani Stonov cho rằng, xét từ hiện nay, giá dầu quốc tế sau này sẽ có xu hướng tăng lên, tháng 12 năm nay các nước sản xuất dầu mỏ vẫn có thể sản xuất dầu thô với con số kỷ lục. Đây có lẽ là thông tin tiêu cực đối với thị trường dầu mỏ quốc tế.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |