Sở dĩ gọi là "thời hậu Bu-mi-bôn" là vì Nhà vua Bu-mi-bôn đã trị vì 70 năm, không những đã điều phối tốt quan hệ giữa Hoàng gia, quân đội và chính trị dưới chế độ Quân chủ lập hiến, mà còn phát huy tối đa vai trò của Nhà vua đối với sự ổn định chính trị trong nước. Xét từ mức độ nào đó, Nhà vua Bu-mi-bôn sau khi ở tuổi trung niên, đã trở thành "bộ ổn áp" để Thái Lan duy trì ổn định, thoát khỏi khủng hoảng, nhà vua có lúc thậm chí chỉ cần vài lời nói là giải quyết được khủng hoảng. Có thể nói, thời trung và hậu kỳ trị vì của Nhà vua Bu-mi-bôn, thẩm quyền chính trị của nhà vua một phần là đến từ chức trách được Hiến pháp giao phó, phần lớn hơn đến từ sức hút và uy tín cá nhân của nhà vua, hoặc là thuộc tính cá nhân. Bởi vậy, giới bên ngoài quan ngại, Nhà vua Bu-mi-bôn băng hà liệu có gây nên "khoảng trống quyền lực" tại Thái Lan hay không.
10 năm qua, nền chính trị Thái Lan đã bước vào một thời kỳ lịch sử khá nhiều biến động, Chính quyền luôn thay đổi, hai lần xảy ra đảo chính, hoạt động chính trị trên đường phố sôi động, xã hội chia rẽ rõ rệt. Đây là sự thật khách quan. Thế nhưng, nếu phân biệt cẩn thận trong tiến trình lịch sử này, có thể phát hiện, Nhà vua và quân đội luôn hành động nhất trí trong quá trình này. Sau đảo chính quân sự năm 2006, quân đội đã tuyên bố trịnh trọng với lời lẽ chưa từng có chỉ trung thành với Nhà vua và Hoàng gia; sau đảo chính quân sự năm 2014, Chính quyền Pray-út luôn tìm tòi cơ chế hiệp thương chính trị trong tư tưởng chỉ đạo do Nhà vua trước tiên nêu ra, tìm kiếm Luật Chính đảng vả Luật Bầu cử có thể duy trì ổn định chính trị, hàn gắn bất đồng xã hội.
Tháng 8 năm nay, Thái Lan thông qua Hiến pháp mới qua cuộc trưng cầu ý dân, sự thay đổi cốt lõi của nó có hai điểm, một là, đã tăng thêm quyền phát ngôn của Thượng viện trong Quốc hội, quy định tất cả Thượng Nghị sĩ đều do các cơ quan Hoàng Gia, v.v để cử; hai là, đã phế bỏ quy định "Thủ tướng phải được bầu từ Nghị sĩ do dân bầu", đã quy định cơ chế Thủ tướng có thể do người không phải do dân bầu ra đảm nhiệm khi xuất hiện tình trạng bế tắc chính trị. Hai thay đổi lớn này trên thực tế đã hạ thấp hơn nữa khả năng gây ra rối loạn chính trị bởi đấu tranh chính đảng. Bởi vậy, có nhà quan sát cho rằng, Chính quyền Pray-út đã triển khai bố trí từ trước thông qua sửa đổi Hiến pháp, v.v, trong giai đoạn tới, quân đội có thể sẽ phối hợp chặt chẽ hơn với Nhà vua Rama X, phát huy vai trò duy trì ổn định chính trị trong nước.
Đương nhiên, Thái Lan vẫn còn có nhiều nhân tố không xác định có thể ảnh hưởng tình hình chính trị, ví như vấn đề phe phái trong nội bộ quân đội, kết quả cuộc tổng tuyển cử sang năm, v.v. Nhà vua mới kế vị thuận lợi tất sẽ mở ra một thời kỳ mới, nhưng do Thái Lan là một nước có nền Quân chủ lập hiến, nhà vua không trực tiếp can thiệp chính trị do ràng buộc của Hiến pháp, bởi vậy, không thể hoàn toàn đặt hy vọng ổn định tình hình chính trị vào một mình nhà vua, nguyện vọng của chính đảng và thái độ của quân đội vẫn là nhân tố chính ảnh hưởng tới tình hình chính trị sau này.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |