Hiệp định TPP là "Di sản chính sách" quan trọng của Chính quyền Ô-ba-ma, cũng là mục tiêu trọng điểm công kích của ông Đô-nan Trăm trong vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Là cộng đồng ủng hộ quan trọng của ông Đô-nan Trăm, tầng lớp cổ cồn xanh Mỹ lo ngại Hiệp định TPP sẽ khiến các nước đang phát triển như Việt Nam, Ma-lai-xi-a, v.v cướp đi nhiều công ăn việc làm của họ hơn. Bởi vậy, sau khi đắc cử Tổng thống ông Đô-nan Trăm đã bày tỏ nguyện vọng rút khỏi Hiệp định TPP không có gì đáng ngạc nhiên.
Cựu Phó Đại diện thương mại Mỹ Wendy Cutler cho rằng, xét vì lãnh đạo cấp cao đảng Cộng hòa trong Quốc hội và giới kinh doanh Mỹ nhìn chung ủng hộ Hiệp định TPP, không thể nói quá sớm rằng Hiệp định TPP "đã chết yểu". Bà nói, khi vận động tranh cử Tổng thống năm 2008 ông Ô-ba-ma cũng ra sức phản đối Tổng thống đương thời Bu-xơ con ký Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Hàn vào năm 2007. Nhưng sau khi ông Ô-ba-ma nhậm chức Tổng thống, dưới nỗ lực vận động nhiều lần của Chính phủ Hàn Quốc, hai bên đã đồng ý đàm phán trở lại về một số nội dung trong Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Hàn và đạt được Hiệp định cuối cùng vào cuối năm 2010. Bà tin tưởng, đợi sau khi ông Đô-nan Trăm lên cầm quyền, nhà lãnh đạo các nước thành viên khác của Hiệp định TPP sẽ tiếp tục thuyết phục Chính quyền Đô-nan Trăm phê chuẩn Hiệp định TPP.
Chuyên gia về chính sách thương mại của Viện Cato Mỹ Simon Lester cho rằng, ông Đô-nan Trăm cam kết rút khỏi Hiệp định TPP có thể chỉ là nhằm tăng thêm lá bài để đàm phán lại Hiệp định. Các thành viên Hiệp định TPP khác có thể sẵn sàng đưa ra thỏa hiệp sau khi ông Đô-nan Trăm đe dọa rút khỏi Hiệp định.
Thế nhưng, cựu Trợ lý Thứ trưởng Thương mại Mỹ Gary Hufbauer lại cho phóng viên biết rằng, theo ông Chính quyền Đô-nan Trăm sẽ không thúc đẩy đàm phán Hiệp định TPP trong 4 năm tới, có thể sẽ khởi động đàm phán hiệp định thương mại song phương với cá biệt nước, nhất là đàm phán thương mại song phương Mỹ-Nhật.
Ông Đô-nan Trăm từng cam kết trong vận động tranh cử, sau khi đắc cử sẽ không ký hiệp định thương mại khu vực lớn, chuyển sang chú trọng đàm phán thương mại song phương với riêng từng nước.
Do ông Đô-nan Trăm chưa có kinh nghiệm cầm quyền, lập trường chính trị và kinh tế dao động, trong thời gian vận động tranh cử chưa công bố qua phương án chính sách chi tiết, ê kíp cầm quyền còn chưa hình thành, bởi vậy hiện nay còn rất khó dự kiến sau khi lên cầm quyền ông Đô-nan Trăm sẽ áp dụng những chính sách nào.
Trong vài tuần tới, ông Đô-nan Trăm sẽ tuyên bố bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí kinh tế quan trọng như Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Thương mại, v.v. Sau khi ê-kíp kinh tế của ông Đô-nan Trăm được thành lập, số phận cuối cùng của Hiệp định TPP và xu hướng chính sách kinh tế Mỹ trong vài năm tới mới có thể trở nên rõ ràng hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |