Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, "Hiệp định Bảo hộ tình báo quân sự" là hiệp định quân sự đầu tiên ký giữa Hàn Quốc và Nhật kể từ năm 1945 Hàn Quốc thoát khỏi ách thống trị thực dân của Nhật đến nay. Theo biết, sau khi hiệp định có hiệu lực, Hàn Quốc có thể thông qua 5 quả vệ tinh của Nhật để thu thập các thông tin về căn cứ tàu ngầm, căn cứ tên lửa đạn đạo, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên. Ngoài vệ tinh ra, Nhật còn có bốn hệ thống ra-đa mặt đất có khả năng phát hiện mục tiêu ở tầm xa trên 1.000 km, 6 tàu khu trục Aegis và 17 máy bay cảnh báo sớm có thể theo dõi tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Còn Nhật có thể giành được những thông tin mà Hàn Quốc nắm được thông qua những người phản bội Triều Tiên bỏ chạy sang Hàn Quốc, thông tin về vùng biên giới Trung Quốc-Triều Tiên, cũng như thông tin nghe lén, video mà máy bay do thám thu thập được, v.v.
Năm 2012, Hàn Quốc từng muốn cùng Nhật ký "Hiệp định Bảo hộ tình báo quân sự" trong thời kỳ Chính quyền Li Miêng Pắc, nhưng cuối cùng không thực hiện được bởi xảy ra tranh cãi về gian lận. Lâu nay, Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần bày tỏ lập trường điều kiện cần thiết ở trong nước để ký hiệp định này còn chưa chín muồi. Thế nhưng ngày 27/10 năm nay, Chính phủ Hàn Quốc bất ngờ tuyên bố cùng Nhật tái khởi động cuộc đàm phán liên quan, nhanh chóng hoàn thành trình tự cần thiết để ký hiệp định, đến khi chính thức ký chỉ mất có 27 ngày.
Về việc này, ba đảng đối lập lớn Hàn Quốc là đảng Dân chủ đồng hành, đảng Nhân dân và đảng Công lý đã đồng loạt phê phán "Hiệp định Bảo hộ tình báo quân sự" là "Hiệp định bán nước", được Tổng thống Pắc Gưn Hi không có tư cách cầm quyền vội vã phê chuẩn, đồng thời xem xét việc trình dự luật cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo lên Quốc hội.
Theo kết quả điều tra đối với 1007 người dân Hàn Quốc của Hãng thăm dò dân ý Gallup Hàn Quốc công bố ngày 18/11, có 59% số người được hỏi phản đối Hàn Quốc và Nhật ký "Hiệp định Bảo hộ tình báo quân sự" với lý do "Không tăng cường hợp tác quân sự với Nhật còn chưa phản tỉnh lịch sử xâm lược", chỉ có 31% tán thành, còn lại 10% giữ thái độ bảo lưu. Ngày 23/11, mười một đoàn thể nhân dân như "Hành động nhân dân phản đối chiến tranh thực hiện hòa bình", v.v đã biểu tình trước cửa Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, phản đối Hàn Quốc và Nhật ký "Hiệp định Bảo hộ tình báo quân sự" và đòi Tổng thống Pắc Gưn Hi từ chức.
Tờ Hankyoreh Hàn Quốc phân tích nêu rõ, Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ có thể giành được thông tin quân sự về Triều Tiên từ Nhật, nhưng hiệp định này "mất" nhiều hơn là "được". Hiệp định này sẽ trở thành bàn đạp thúc đẩy mục tiêu nước lớn quân sự của Nhật như Lực lượng phòng vệ Nhật tiến vào bán đảo Triều Tiên, v.v, đây cũng là nguyên nhân Nhật mong ký hiệp định này và "Hiệp định Thu nhận và Dịch vụ tương hỗ" (ACSA) Hàn-Nhật. Việc ký hiệp định sẽ khiến tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á tiếp tục xấu đi, vấn đề hạt nhân Triều Tiên có thể sẽ khó giải quyết hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |