• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Bế mạc Năm Giao lưu Văn hóa TQ-Mỹ La-tinh, Chủ tịch Tập Cận Bình mong văn hóa TQ-Mỹ La-tinh làm rạng rỡ hơn bản đồ văn hóa thế giới

    2016-11-23 11:47:52     cri
    Ngày 21/11, theo giờ địa phương, tại Li-ma, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viện cùng Tổng thống Pê-ru Ku-din-xki và Phu nhân Lan-giơ đã cùng tham dự lễ bế mạc Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc-Mỹ La-tinh và tham quan Triển lãm Cổ vật Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải lấy tổ chức Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc-Mỹ La-tinh năm 2016 làm khởi điểm mới, để văn hóa Trung Quốc-Mỹ La-tinh làm rạng rỡ hơn bản đồ văn hóa đa nguyên của thế giới.

    Lễ bế mạc Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc-Mỹ La-tinh trong ngày đã diễn ra tại Bảo tàng Khảo cổ học, Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Pê-ru.

    Trên đường đến sảnh lễ bế mạc, nhà lãnh đạo hai nước cùng Phu nhân đã tham quan Triển lãm tranh ảnh "Con sông Văn minh-Học hỏi lẫn nhau giữa văn minh Trung Quốc-Mỹ La-tinh". Sau đó tại lễ bế mạc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu nói, Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc-Mỹ La-tinh sẽ đưa việc học hỏi lẫn nhau giữa nền văn minh Trung Quốc và nền văn minh Mỹ La-tinh lên tầm cao mới. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, giao lưu văn hóa Trung Quốc-Mỹ La-tinh có lịch sử lâu dài. Chủ tịch Tập Cận Bình mong Trung Quốc và Mỹ La-tinh có thể tiếp tục sâu sắc đối thoại văn hóa, lấy việc học hỏi lẫn nhau giữa nền văn minh Trung Quốc và nền văn minh Mỹ La-tinh thúc đẩy tiến bộ của nền văn minh thế giới. Chủ tịch nói:

    "Người Pê-ru nói 'nếu không mưu cầu cho tương lai thì sẽ bị thời đại bỏ rơi lại phía sau', thực hiện giấc mơ vĩ đại của chúng ta, không những phải có nền kinh tế phát triển, mà còn phải có nền văn hóa phồn vinh. Chúng ta phải tiếp tục sâu sắc sự đối thoại giữa nền văn hóa Trung Quốc và nền văn hóa Mỹ La-tinh trên sơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng cùng có lợi, để việc học hỏi lẫn nhau giữa hai nền văn minh trở thành cầu nối tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ La-tinh, thúc đẩy động lực tiến bộ nhân loại và đầu mối giữ gìn hòa bình thế giới."

    Tổng thống Pê-ru Ku-din-xki đánh giá cao những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển nền văn hóa, bày tỏ hai nước có rất nhiều chỗ có thể học hỏi lẫn nhau và hợp tác về mặt văn hóa. Tổng thống nói:

    "Chúng ta thấy nền văn minh (Trung Quốc và Pê-ru) đều có lịch sử mấy nghìn năm, xem Triển lãm tranh ảnh vừa rồi khiến tôi có hai nguồn cảm hứng. Một là, sự cần thiết của việc bảo tồn văn minh và lịch sử cổ đại, hai là tìm phương thức giao lưu văn hóa mới để hướng tới tương lai. Tôi biết Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực về mặt thúc đẩy phát triển văn hóa, Pê-ru chúng tôi cũng vậy. Hai nước có rất nhiều chỗ có thể chia sẻ, học tập và hợp tác với nhau, trong tương lai chúng ta phải dốc sức về các mặt này."

    Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, trong tương lai hai nước cần nắm bắt cơ hội lịch sử hợp tác tổng thể Trung Quốc-Mỹ La-tinh, để văn hóa Trung Quốc-Mỹ La-tinh làm rạng rỡ hơn bản đồ văn hóa đa nguyên của thế giới. Chủ tịch nói:

    "Mối quan hệ văn hóa cũng là một cực quan trọng trong ngoại giao tổng thể, chúng ta phải lấy tổ chức Năm Giao lưu Văn hóa Trung Quốc-Mỹ La-tinh năm 2016 làm khởi điểm mới, nắm bắt cơ hội lịch sử hợp tác tổng thể Trung Quốc-Mỹ La-tinh, học hỏi đầy đủ thành quả văn hóa của nhau, để hai nền văn minh trở thành hình mẫu cùng tồn tại hòa bình, xúc tiến lẫn nhau giữa các nền văn minh khác nhau, làm rạng rỡ hơn bản đồ văn hóa đa nguyên của thế giới."

    Sau lễ bế mạc, nhà lãnh đạo hai nước cùng Phu nhân đã tham quan Triển lãm Cổ vật Trung Quốc. 121 cổ vật gồm đồ ngọc, tượng binh mã, gốm sứ ba mầu thời nhà Đường, v.v đã mang từ Trung Quốc đến Pê-ru, ngưng tụ tinh hoa nền văn minh Trung Quốc 5.000 năm, cũng đã giới thiệu với mọi người về câu chuyện giao lưu văn hóa Trung Quốc-Mỹ La-tinh.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>