Tại lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà, tỉnh Lào Cai, Việt Nam diễn ra ngày 24/9 năm nay, nhà tổng thầu dự án, Công ty TNHH Viện Nghiên cứu Thiết kế Điện lực Quảng Tây, Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc đã chính thức chuyển giao dự án này cho phía Việt Nam.
Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà nằm ở xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Việt Nam, có 2 tổ máy phát điện hình ống tua-bin có tổng công suất lắp máy là 21.000 KW, công suất phát điện hàng năm sẽ đạt 89 triệu 70 nghìn KWh. Sau khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho lưới điện ở tỉnh Lào Cai và vùng Tây Bắc Việt Nam, góp phần cải thiện dân sinh đia phương.
Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà là bậc thang cuối cùng trong quy hoạch 4 bậc thang Nhà máy thủy điện trên dòng chảy chính của sông Chảy, là nhà máy thủy điện đập nước thấp ít thấy của Việt Nam, điều này đã đề xuất yêu cầu cao hơn đối với phương án thiết kế và xây dựng lắp đặt. Bởi vậy, doanh nghiệp Trung Quốc đã đưa ra phương án tối ưu. "Chúng tôi đã áp dụng tổ máy phát điện hình ống tua-bin để ứng phó với đặc điểm đập nước không cao ở nơi đây. Công nghệ này của Trung Quốc hiện nay ở vào trình độ dẫn đầu trên thế giới." Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Điện lực Quảng Tây, Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc Điền Minh Tuấn cho phóng viên biết.
"Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà sử dụng trang thiết bị công nghệ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiệu quả, sẽ góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế khu vực." Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng tại lễ khánh thành đánh giá cao về dự án này.
"Đây là một công viên sinh thái tươi đẹp, là niềm tự hào của người dân chúng tôi. Mong có ngày càng nhiều dự án như vậy." Anh Hoàng Văn Sĩ, người dân xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên cho phóng viên biết, anh cùng nhiều bạn trẻ trong làng đến tham quan, dùng điện thoại di động chụp ảnh lưu niệm tại Nhà máy thủy điện.
Cùng với việc thúc đẩy công cuộc xây dựng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, nhu cầu năng lượng trong nước Việt Nam ngày càng tăng lên. Có con số dự báo, tăng trưởng nhu cầu điện năng hàng năm của Việt Nam sẽ đạt 10-12%. Trong khi đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam, các dự án thủy điện, nhiệt điện cũng khiến sự kết nối chiến lược giữa hai nước đã từ quy hoạch trở thành hiện thực.
Tỉnh Lào Cai, Việt Nam giáp giới với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chính là một nút quan trọng trong quy hoạch phát triển "Hai hành lang, một vành đai" của Việt Nam. Ý định ban đầu ấn định và thúc đẩy quy hoạch "Hai hành lang, một vành đai" của Chính phủ Việt Nam là kích đẩy kinh tế vùng miền Bắc, thúc đẩy phát triển chung, điều này đã ăn khớp với sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc.
Tại tỉnh Hải Dương miền Bắc Việt Nam, dự án Nhà máy nhiệt điện Hải Dương công suất 1.200 MW do doanh nghiệp Trung Quốc tham gia đầu tư, xây dựng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng vào tháng 4 năm nay. Tại tỉnh Bình Thuận, miền Trung Việt Nam, dự án giai đoạn 1 Nhà máy nhiệt điện đốt than Vĩnh Tân đang xây dựng bừng bừng như lửa. Từ 5 mét dưới lòng đất khi mới khởi công xây dựng đến 204 mét trên mặt đất hiện nay, ống khói của dự án giai đoạn 1 Nhà máy nhiệt điện đốt than Vĩnh Tân đang ngày càng mọc cao, người dân địa phương cũng đã được chứng kiến "Tốc độ Trung Quốc". Hai dự án BOT này sau khi hết hạn hoạt động sẽ bàn giao miễn phí cho Chính phủ Việt Nam, tiếp thêm động lực cho phát triển kinh tế địa phương.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |