Bước sang thế kỷ 21, quan hệ kinh tế thương mại Trung Quốc-Mỹ La-tinh đã phát triển nhanh chóng. Đặc biệt là từ sáng kiến cùng thành lập Khung hợp tác mới "1+3+6" đến nay, hai bên đã lấy "Quy hoạch Hợp tác giữa Trung Quốc với các nước Mỹ La-tinh và vùng Ca-ri-bê giai đoạn 2015-2019" làm định hướng, lấy hợp tác thương mại, đầu tư và tài chính làm ba động cơ lớn, không ngừng thúc đẩy kết nối ngành công nghiệp với trọng điểm trong sáu lĩnh vực là nguồn tài nguyên năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, ngành chế tạo, sáng tạo khoa học công nghệ và công nghệ thông tin, hợp tác Trung Quốc-Mỹ La-tinh đã thực hiện sự phát triển vượt bậc, bước vào giai đoạn cơ hội quan trọng chuyển đổi mô hình và nâng cấp.
Nâng cao chất lượng và nâng cấp sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Mỹ La-tinh sẽ thúc đẩy xây dựng kết nối giữa hai bờ Thái Bình Dương. Cơ cấu kinh tế Trung Quốc-Mỹ La-tinh có tính bổ sung cho nhau, chiến lược phát triển ăn khớp với nhau. Một mặt các nước Mỹ La-tinh kỳ vọng thực hiện đa nguyên hóa phát triển kinh tế, nâng cao trình độ cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa; mặt khác Trung Quốc có nhiều năng lực sản xuất chất lượng cao, có thể giúp Mỹ La-tinh thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa từ khởi điểm cao.
Một loạt dự án lớn như Tập đoàn Trung Xa Trung Quốc (CRRC) tham gia cải tạo đường sắt Ác-hen-ti-na, Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Trung Quốc (SGCC) xây dựng dự án truyền tải điện siêu cao áp một chiều (UHVDC) cho Bra-xin, Công ty Huawei xây dựng mạng 4G và hệ thống cáp ngầm ở Mỹ La-tinh, v.v đang mở ra ba kênh lớn Lô-gi-xtích, điện lực và thông tin ở khu vực Mỹ La-tinh. Dự án "Đường sắt nối hai đại dương" đang tích cực thúc đẩy có triển vọng việc xây dựng hành lang trên bộ nối liền Thái Bình Dương với Đại Tây Dương, thúc đẩy mạng lưới giao thông Mỹ La-tinh phát triển, hạ thấp giá thành Lô-gi-xtích, thúc đẩy Mỹ La-tinh hội nhập vành đai kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, tăng nhanh kết nối hai bờ Thái Bình dương, sẽ có ảnh hưởng sâu xa đối với bố cục vận tải và thương mại trên thế giới.
Nâng cao chất lượng và nâng cấp sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Mỹ La-tinh sẽ thúc đẩy nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương cởi mở hơn. Trước những nỗ lực thiết thực và tìm kiếm tích cực của hai bên, ngành thương mại Trung Quốc-Mỹ La-tinh ngày càng đa nguyên hóa. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai, nước đầu tư lớn thứ ba của Mỹ La-tinh, còn Mỹ La-tinh là đối tác thương mại lớn thứ bảy, và điểm đến đầu tư quan trọng ở nước ngoài của Trung Quốc.
Tại Hội nghị APEC Bắc Kinh năm 2014, các nền kinh tế thành viên đã đưa ra quyết định quan trọng khởi động tiến trình Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP). Hiện nay báo cáo nghiên cứu chiến lược tập thể đã hoan thành, có triển vọng đề xuất khuyến nghị chính sách liên quan với các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Li-ma lần này. Đẩy mạnh xây dựng Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy một cách cởi mở và bao dung tiến trình nhất thể hóa kinh tế khu vực, cũng là vấn đề cốt lõi trong hợp tác Trung Quốc-Mỹ La-tinh.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |