• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đoàn phóng viên ASEAN tập trung vào tình hình phát triển của tỉnh An Huy

    2016-11-14 15:27:54     cri

    Ngày 7/11, Lễ khởi động hoạt động phỏng vấn đưa tin "Hành trình An Huy của phóng viên cơ quan truyền thông chủ chốt 10 nước ASEAN và phóng viên cơ quan truyền thông đối ngoại Trung ương Trung Quốc năm 2016" do Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy tỉnh An Huy và Trung tâm truyền thông Đông Nam Á Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức đã diễn ra tại Hợp Phì, tỉnh lỵ tỉnh An Huy. Từ ngày 7-12/11, gần 40 phóng viên đến từ cơ quan truyền thông chủ chốt của 10 nước ASEAN và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã phỏng vấn đưa tin ở các địa phương gồm Hợp Phì, Phụ Dương, Bột Châu, Từ Châu, v.v. Sau 6 ngày phỏng vấn đưa tin, các phóng viên đến từ cơ quan truyền thống chủ chốt của 10 nước ASEAN đều thán phục trước những thành tựu mà tỉnh An Huy giành được trong các mặt như sáng tạo đổi mới khoa học-công nghệ, phát triển ngành công nghiệp có thế mạnh, cho biết sẽ kịp thời đưa tin giới thiệu những thành tựu và kinh nghiệm phát triển của tỉnh An Huy qua mặt bằng truyền thông của cơ quan mình, thúc đẩy hợp tác giữa nước mình với tỉnh An Huy và các tỉnh thành khác của Trung Quốc.

    Tỉnh An Huy là một trong những tỉnh có năng lực sáng tạo đổi mới khoa học-công nghệ khá mạnh ở Trung Quốc, và thu được thành quả nổi bật về tập trung phát triển ngành công nghiệp khoa học-công nghệ tiên tiến. Ban tổ chức đã bố trí đoàn phóng viên đi phỏng vấn đưa tin ở "Cơ sở cấp quốc gia đưa công nghệ tiên tiến về nhận dạng tiếng nói vào sản xuất kinh doanh quy mô" đầu tiên của Trung Quốc được tôn vinh là "Thung lũng Tiếng nói của Trung Quốc".

    Anh Triệu Vĩnh Hà, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam từng lưu học ở Trung Quốc, nói sõi tiếng Trung Quốc. Nhưng lời nói của anh đã được chuyển biến thành các dòng chữ một cách chuẩn xác, và hầu như cùng lúc xuất hiện trên màn ảnh lớn. Anh phấn khởi cho biết:

    "Tôi là người nước ngoài, phát âm không chuẩn lắm, người phụ trách bên Trung Quốc vừa giới thiệu tỷ lệ nhận dạng của thiết bị này lên tới xấp xỉ 100%, vì vậy tôi muốn thử xem, rút cuộc tỷ lệ chuẩn xác quả thật lên tới xấp xỉ 100%, đạt 99%, chỉ sai một chữ. Tôi hết sức phấn khởi trước kết quả này. Mười mấy năm trước, tôi từng dùng một phần mềm nhận dạng tiếng nói khi viết luận án, nhưng tỷ lệ chuẩn xác rất thấp, sau đó tôi đã bỏ dùng phần mềm đó. Mười mấy năm sau đã có được một sản phẩm khoa học-công nghệ như vậy, nói rõ thế giới đang phát triển, Trung Quốc đang phát triển, khoa học-công nghệ đang phát triển".

    Lòng nhiệt tình và hiếu khách của người dân và tình hình phát triển nhanh chóng của kinh tế-xã hội ở tỉnh An Huy đã để lại ấn tượng sân sắc cho phóng viên các cơ quan truyền thông ASEAN. Phóng viên Ni-đa-oan A-xa-va-ta-ve-chốc đến từ cơ quan truyền thông TNN Thái Lan (Thai News Network) cho biết: 

    "Đây là lần đầu tiên tôi đến tỉnh An Huy. Lần này trước lên đường phát đến Trung Quốc, tôi đã tra cứu một số tư liệu và biết được tỉnh An Huy là một tỉnh phát triển khá nhanh, sau 6 ngày phỏng vấn đưa tin ở đây, tôi được biết tỉnh An Huy đã giành được những thành tựu lớn hơn mình tưởng tượng về mặt phát triển kinh tế-xã hội. Sự phát triển của tỉnh An Huy không những nhanh, mà còn rất toàn diện. Theo tôi, sở dĩ tỉnh An Huy thu được những thành tựu phát triển lớn như vậy, điều then chốt là vì nơi đây có nhân dân siêng năng và trí tuệ, có phương hướng phát triển đúng đắn, có lòng tin kiên định và quy hoạch phát triển thiết thực. Tôi sẽ giới thiệu với khán thính giả Thái Lan những thành tựu và kinh nghiệm phát triển của An Huy qua mặt bằng cơ quan truyền thông mình, những thứ này có tác dụng tham khảo rất tốt cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Thái Lan".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>