• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chủ tịch Tập Cận Bình sắp có chuyến công du lần thứ ba tới Mỹ La-tinh, có triển vọng đạt được nhiều thành quả hợp tác thiết thực

    2016-11-11 10:06:49     cri
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ê-cu-a-đo, Pê-ru và Chi-lê, đồng thời tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 24 diễn ra tại Li-ma, Pê-ru từ ngày 17 đến ngày 23/11. Đến nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đi thăm 10 nước Mỹ La-tinh trong thời gian hơn ba năm trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến công du lần này có khá nhiều điểm nhấn. Ngày 10/11, quan chức cấp cao phụ trách công việc ngoại giao, kinh tế -thương mại của Trung Quốc cho báo giới biết, qua chuyến thăm lần này, Trung Quốc và các nước liên quan sẽ đạt được nhiều nhận thức chung về bình diện song phương, Hiệp định Thương mại tự do Trung Quốc-Pê-ru, Trung Quốc-Chi-lê có triển vọng được nâng cấp, mặt khác, Trung Quốc cũng sẽ cùng các bên thúc đẩy thành lập Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương (FTAAP) trong thời gian Hội nghị Cấp cao APEC.

    Những ngày cuối năm, Chủ tịch Tập Cận Bình sắp có chuyến công du lần thứ ba tới Mỹ La-tinh. Là chặng đầu tiên trong chuyến công du Mỹ La-tinh lần này, Ê-cu-a-đo sẽ lần đầu tiên đón Chủ tịch nước Trung Quốc đến thăm. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Siêu cho biết, chuyến thăm lần này sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước Trung Quốc-Ê-cu-a-đo thực hiện sự phát triển ở trình độ cao hơn. Thứ trưởng nói:

    "Trong chuyến thăm Ê-cu-a-đo, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cùng Tổng thống Cô-rê-a đi sâu trao đổi về quan hệ song phương và vấn đề cùng quan tâm. Nhà lãnh đạo hai nước sẽ chứng kiến lễ ký một loạt văn kiện hợp tác quan trọng, tổ chức họp báo chung và tham dự lễ khởi động dự án Trung Quốc viện trợ Ê-cu-a-đo. Hai nước sẽ ra Tuyên bố chung, ký thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực năng lực sản xuất, kinh tế- thương mại, tài chính, tư pháp, văn hóa, báo chí, v.v, thúc đẩy quan hệ hai nước Trung Quốc-Ê-cu-a-đo phát triển ở trình độ cao hơn".

    Pê-ru và Chi-lê là các nước Mỹ La-tinh ký Hiệp định Thương mại tự do với Trung Quốc khá sớm. Được sự trợ sức của hiệp định thương mại tự do, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng năm sang Trung Quốc của hai nước đều đạt mức tăng trưởng hai con số. Phát triển đến ngày nay, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Chi-lê và Pê-ru. Phó đại diện đàm phán thương mại quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Trương Hướng Thần cho biết, chuyến thăm hai nước lần này của Chủ tịch Tập Cận Bình có triển vọng nâng cấp hiệp định thương mại tự do với hai nước. Ông nói:

    "Trong thời gian thăm Pê-ru, hai bên có triển vọng ký văn kiện về mặt nâng cấp tối ưu hiệp định thương mại tự do, xây dựng khu công nghiệp, v.v, chúng tôi cũng sẽ tổ chức doanh nghiệp đến Pê-ru triển khai hoạt động xúc tiến thương mại. Chi-lê là nước Mỹ La-tinh đầu tiên ký hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc, trong chuyến thăm Chi-lê của Chủ tịch Tập Cận Bình có triển vọng giành được thành quả và ký văn kiện hợp tác về mặt nâng cấp hiệp định thương mại tự do và hợp tác thương mại điện tử".

    Năm nay là kỷ niệm 25 năm Trung Quốc gia nhập APEC. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 24 diễn ra tại Li-ma, Pê-ru vào ngày 19 đến ngày 20/11. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông cho biết, tại Hội nghị Cấp cao APEC lần này các bên sẽ đưa ra quy hoạch về sự phát triển tiếp theo của Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương. Thứ trưởng nói:

    "Năm 2014, Hội nghị Bắc Kinh đã khởi động tiến trình thành lập Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương. Đây là tiến triển mang tính đột phá, hiện đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu. Theo báo cáo này, Trung Quốc chuẩn bị đề xuất công việc bước tới với các nhà lãnh đạo APEC lần này. Trung Quốc cho rằng cần đề ra một quy hoạch làm việc thiết thực, duy trì đà thúc đẩy có trật tự của Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, sớm thành lập Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương. Bởi vậy, Trung Quốc sẽ nỗ lực cùng các thành viên APEC khác, không ngừng giành được thành quả".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>