Sau khi đắc cử Tổng thống Phi-li-pin, ông Đu-téc-tê tuyên bố Phi-li-pin sẽ thi hành chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ, sẽ không chịu sự chi phối của các đồng minh. Trước đó ông từng tuyên bố sẽ chấm dứt các cuộc tập trận chung với Mỹ, cũng ám thị sẽ sửa đổi hoặc hủy bỏ "Thoả thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Phi-li-pin và Mỹ", và mong quân đội nước ngoài rút khỏi Phi-li-pin. Tuy nhiên, cân nhắc đến trở lực lớn trong quân đội Phi-li-pin, vì vậy Nội các Phi-li-pin tuần này đã tiến hành thảo luận về các vấn đề như quan hệ quân sự giữa Phi-li-pin và Mỹ trong tương lai, nhất là cuộc tập trận chung "Vai kề vai" cũng như số phận của "Thoả thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường giữa Phi-li-pin và Mỹ", nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Phi-li-pin Lô-ren-da-na chính là kết quả thảo luận của Nội các.
Đây là một trắc trở nữa trong hợp tác quốc phòng giữa Phi-li-pin và Mỹ tiếp sau việc Phi-li-pin hủy bỏ hợp đồng mua bán vũ khí với Mỹ gần đây. Ngày 7/11, tại Phủ Tổng thống, khi ký Sắc lệnh hành chính về mở rộng tự trị ở vùng miền Nam, Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê cho biết, ông đã yêu cầu cảnh sát nước này hủy bỏ hợp đồng mua 26 nghìn khẩu súng trường tấn công với Công ty Xích Sau-ơ của Mỹ.
Tổng thống Đu-téc-tê phát biểu thẳng thừng rằng, súng trường tấn công của Mỹ "giá cao ngất ngưởng", Phi-li-pin có ý định mua vũ khí từ các kênh khác.
Nguồn tin cho hay, đầu tháng này, Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ, thành viên cấp cao trong Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ Ben Các-đanh từng công khai phản đối vụ mua bán vũ khí này với lý do ông Đu-téc-tê thúc đẩy hành động chống ma tuý quy mô lớn đã dính líu tới 'xâm phạm nhân quyền'.
Theo Tổng thống Đu-téc-tê, lô súng trường tấn công này nhẽ ra phải giao hàng trong tháng 7 năm nay, nhưng thực tế chẳng thấy đâu. Trước đó có báo giới đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức dừng vụ giao dịch súng trường tấn công này.
Sau khi chính thức nhậm chức vào cuối tháng 6 năm nay, Tổng thống Đu-téc-tê lập tức triển khai hành động tấn công nghiêm khắc tội phạm ma túy, đến nay đã có hơn 3.600 người bị bắn chết, hơn 700 nghìn người ra đầu thú. Cơ quan điều tra xã hội Phi-li-pin mang tên "Trạm Khí tượng xã hội" tháng trước công bố kết quả điều tra dân ý cho thấy, có trên 80% số người Phi-li-pin được hỏi bày tỏ "hài lòng" hoặc "cơ bản hài lòng" đối với hành động chống ma tuý của Tổng thống Đu-téc-tê. Tuy nhiên, hành động này đã bị các nước phương Tây chỉ trích về mặt 'nhân quyền' và 'pháp quyền' của Phi-li-pin. Vì vậy, Tổng thống Đu-téc-tê đã thể hiện thái độ cứng rắn với Mỹ, một đồng minh truyền thống của Phi-li-pin, bày tỏ cực lực bất bình trước việc Mỹ can thiệp vào hành động chống ma túy do ông lãnh đạo, cho biết sẽ chấm dứt một loạt hợp tác với Mỹ, thậm chí cảnh báo sẽ 'chia tay' với Mỹ.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |