Nói về nguyên nhân khiến dự trữ ngoại hối trong tháng 10 của Trung Quốc giảm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đầu tư ngoại hối Trung Quốc Đàm Nhã Linh cho rằng, ngoài nhân tố tâm lý thị trường, tái cơ cấu dự trữ ngoại hối, can thiệp quản lý ngoại hối, v.v ra, tình hình ngoại thương của Trung Quốc thay đổi cũng là nhân tố ảnh hưởng chính. Bà Đàm Nhã Linh nói:
"Có liên quan rất lớn đến tình hình ngoại thương Trung Quốc hiện nay, bởi vì theo con số thông báo hôm nay thì, chỉ số xuất khẩu và nhập khẩu vẫn là số âm, con số của cả ngành thương mại vẫn không khởi sắc cho lắm, không có năng lực tạo ra nguồn thu ngoại hối là nhân tố chính khiến dự trữ ngoại hối giảm".
Chuyên gia còn chỉ rõ, trong tháng 10, các đồng tiền ngoài đồng USD sụt giá tổng thể so với đồng USD, giá tài sản xuất hiện điều chỉnh lại, hiệu ứng định giá tác động khá lớn. Phó Viện trưởng Học viện Tài chính-Tiền tệ Đại học Nhân dân Trung Quốc Triệu Tích Quân nói:
"Đầu tư đồng USD trong dự trữ ngoại hối của Trung Quốc ở vào vị thế chủ đạo, định giá không ảnh hưởng. Tỉ trọng đầu tư tài sản ngoài đồng USD chiếm khoảng 30%, giai đoạn vừa qua do tác động của các nhân tố như dự báo tăng lãi suất cơ bản đồng USD, nền kinh tế Mỹ chuyển biến tốt, v.v, khiến đồng USD tăng giá khá cao so với các đồng tiền khác, như vậy chuyển hóa những tài sản dự trữ ngoại hối này thành đồng USD bằng các đồng tiền khác sẽ xuất hiện tình hình sụt giảm. Nếu ước tính đồng USD tăng giá 3%, thì tài sản dự trữ ngoại hối bằng các đồng tiền khác sẽ giảm khoảng 2-3%".
Viện trưởng Viện Nghiên cứu đầu tư ngoại hối Trung Quốc Đàm Nhã Linh cho biết, mặc dù tổng quy mô dự trữ ngoại hối Trung Quốc giảm tới mức khá thấp trong những năm qua, nhưng đánh giá bằng các chỉ tiêu như khả năng thanh toán nợ nước ngoài, khả năng chi trả nhập khẩu, v.v, thì dự trữ ngoại hối của Trung Quốc vẫn khá dồi dào. Bà nói:
"Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc hiện nay vẫn đạt trên 3.000 tỉ USD, theo sách giáo khoa truyền thống, có thể ứng phó với nhập khẩu và trả nợ, một quốc gia có dự trữ ngoạí hối của 36 tháng là đủ. Nếu nhìn từ chỉ tiêu này thì chỉ cần có dự trữ ngoại hối 1.000 USD là đủ. Bởi vậy dự trữ ngoại hối trên 3.000 USD vẫn là rất dồi dào đối với Trung Quốc, thay đổi dự trữ ngoại hối hiện nay là điều chỉnh mang tính chu kỳ, sẽ không trở thành quán tính".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |