Mới đây, tại lễ tuyên thệ nhậm chức, cá biệt nghị sĩ mới trúng cử của Chính quyền Đặc khu Hồng Công bán rao chủ trương "Hồng Công độc lập", có lời nói và hành vi sỉ nhục quốc gia và dân tộc, phá hoại nghiêm trọng lễ tuyên thệ. Ngày 7/11, phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua bản giải thích điều 104 "Luật Cơ bản" của Hồng Công, trong đó bao gồm những nội dung như: xác định rõ người tuyên thệ cần phải đọc lời tuyên thệ theo quy định của pháp luật một cách chuẩn xác, hoàn chỉnh và trang trọng với nội dung "Ủng hộ 'Luật Cơ bản' của Đặc khu Hành chính Hồng Công nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trung thành với Đặc khu Hành chính Hồng Công nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa"; người tuyên thệ từ chối tuyên thệ hoặc cố tình đọc lời tuyên thệ trái với lời tuyên thệ được quy định trong pháp luật, hoặc đọc lời tuyên thệ một cách không chân thành, không trang trọng, đều là hành vi từ chối tuyên thệ, tuyên thệ không có hiệu lực, người tuyên thệ mất tư cách công chức tương ứng. Giáo sư Tiêu Hồng Xương, Phó Giám đốc Học viện Luật, trường Đại học Chính Pháp Trung Quốc chỉ rõ, theo quy định tại khoản 4 điều 67 "Hiến pháp" và điều 158 "Luật Cơ bản" của Đặc khu Hồng Công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc có quyền giải thích "Luật Cơ bản". Trong tình hình trước mắt, chủ động giải thích pháp luật là hết sức kịp thời và cần thiết. Giáo sư nói:
"Lần này là chủ động giải thích pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc chủ yếu là nhằm vào những lời nói và hành vi bán rao 'Hồng Công độc lập' ở Hồng Công hiện nay, nhất là tại lễ tuyên thệ nhậm chức của các nghị sĩ Hội đồng Lập pháp mới đây, có người đọc lời tuyên thệ không tuân theo quy định trong 'Luật Cơ bản', giăng băng rôn như 'Hồng Công không phải là Trung Quốc'. Tôi cho rằng, trong giờ phút then chốt này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác định rõ ràng hàm ý về tuyên thệ trong 'Luật Cơ bản', giải thích điều khoản hữu quan là rất đúng lúc".
Một trong những nội dung cốt lõi trong bản giải thích pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này là nhấn mạnh "Ủng hộ 'Luật Cơ bản' của Đặc khu Hành chính Hồng Công nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trung thành với Đặc khu hành chính Hồng Công nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", đây không những là nội dung tuyên thệ cần phải đọc theo quy định của pháp luật, mà còn là yêu cầu và điều kiện được quy định trong pháp luật đối với những công chức nằm trong diện chịu sự điều chỉnh của điều khoản này tham gia tranh cử hoặc đã trúng cử. Giáo sư Tiêu Hồng Xương cho rằng, bản giải thích này đã xác định rõ vạch đỏ về trung thành chính trị đối với các công chức làm ở các cơ quan công quyền, có lợi cho bảo vệ chủ quyền quốc gia và quyền uy của "Luật Cơ bản", đảm bảo "Một quốc gia, hai chế độ" không bị biến dạng tại Hồng Công.
Giáo sư Tiêu Hồng Xương cho biết, ở bất cứ nơi nào trên thế giới, tuyên thệ là thời khắc trang trọng và thiêng liêng. Hành vi của một số nghị sĩ mới trúng cử tại lễ tuyên thệ nhậm chức của Hội đồng Lập pháp Hồng Công không những trái với lẽ thường tình, mà còn động chạm tới vạch đỏ của "Một quốc gia, hai chế độ", là hành vi chia rẽ đất nước. Bản giải thích pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã đưa ra tín hiệu rõ ràng, ngăn chặn hữu hiệu những kẻ bán rao "Hồng Công độc lập" trà trộn vào đội ngũ công chức.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |