Tối ngày 7/11, tàu chiến "Trịnh Hòa" của Hải quân Trung Quốc đến thăm In-đô-nê-xi-a đã tổ chức chiêu đãi trên boong tàu tại cảng Tanjung Priok, Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a. Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a Tôn Vĩ Đức, Viện trưởng Học viện Tàu chiến Đại Liên Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Chỉ huy tàu huấn luyện "Trịnh Hòa", Thiếu tướng Nghiêm Chính Minh cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ trên tàu chiến, Đô đốc Hải quân In-đô-nê-xi-a Ade Supandi cùng người Hoa, Hoa kiều địa phương, đại diện doanh nghiệp vốn Trung Quốc cả thảy gần 500 người đã tham dự.
Thiếu tướng Nghiêm Chính Minh trong bài phát biểu cho biết, Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a là láng giềng hữu nghị truyền thống, ngay từ hơn 600 năm trước, nhà hàng hải đời Minh Trung QuốcTrịnh Hòa từng 7 lần vượt Tây Dương, đã từng đến In-đô-nê-xi-a, cùng nhân dân In-đô-nê-xi-a triển khai hoạt động kinh tế thương mại, vun đắp tình hữu nghị sâu đậm, đã mở ra lịch sử giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a. Hôm nay, tàu huấn luyện biển xa của Hải quân Trung Quốc mang tên "Trịnh Hòa" lần thứ 3 đến thăm In-đô-nê-xi-a, cũng chính là nhằm kế thừa truyền thống, tăng cường tin cậy, thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Thiếu tướng Nghiêm Chính Minh nói, 4 ngày qua chúng tôi đã có các buổi hội đàm, giao lưu hữu nghị với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vận tải quân sự, Bộ Tư lệnh căn cứ thứ ba Hải quân In-đô-nê-xi-a và Chính quyền quận Bắc thành phố; sĩ quan, binh sĩ trẻ Hải quân hai nước, học viên Hải quân Trung Quốc và sinh viên trẻ trường Đại học In-đô-nê-xi-a đã tiến hành hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao phong phú đa dạng v.v. Thông qua các hoạt động giao lưu này đã tăng cường sự hiểu biết, thắt chặt tình hữu nghị giữa chúng ta.
Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a Tôn Vĩ Đức phát biểu cho biết, tàu "Trịnh Hòa" từng hai lần đến thăm Surabaya, Đông Java vào năm 2012 và 2014, đây là lần đầu tiên đến thăm Gia-các-ta. Những năm qua, hợp tác giữa quân đội Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a được thúc đẩy thiết thực, đã thực hiện sự đột phá về nhiều lĩnh vực đào tạo nhân viên, huấn luyện chung trang thiết bị công nghệ, an ninh trên biển, an ninh đa phương, v.v.
Tối cùng ngày, sĩ quan, binh sĩ quân đội hai nước Trung Quốc-In-đô-nê-xi-a đã cùng hát các ca khúc truyền thống Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a, cùng chụp ảnh lưu niệm. Sau chiêu đãi, người Hoa và Hoa kiều địa phương đã lên tàu tham quan.