|
|
Con số cho thấy, đến ngày 1/11 năm nay, cả thảy có 92 bên tham gia Công ước đã phê chuẩn "Hiệp ước Pa-ri", lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính chiếm tới 65,82% tổng lượng khí thải toàn cầu, đã vượt quá hai ngưỡng cần thiết để Hiệp định có hiệu lực. Hiệp định này đã đưa ra quy định và sắp xếp hành động ứng phó biến đổi khí hậu của toàn cầu sau năm 2020, có ý nghĩa sâu xa. Đặc phái viên Trung Quốc về biến đổi khí hậu Giải Chấn Hoa cho biết, Trung Quốc đã đóng vai trò then chốt cho việc đạt được, ký kết và có hiệu lực của "Hiệp ước Pa-ri". Ông nói:
"Chính phủ Trung Quốc đã đóng góp mang tính nền tảng cho việc đạt được "Hiệp ước Pa-ri", cơ bản là đã đặt nền tảng giải quyết một số bất đồng quan trọng. Hiện nay cần phải đạt được các quy hoạch, sắp xếp để thực hiện "Hiệp ước Pa-ri". Tôi nghĩ không phải là nói quá khi cho rằng Chính phủ Trung Quốc đã đóng góp quan trọng và then chốt trong cả quá trình này".
Ngày 7/11, tại Ma-ra-kếch, sẽ diễn ra Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 22. Hội nghị lần này sẽ thảo luận các nguyên tắc và khung của "Hiệp ước Pa-ri", lộ trình hành động cụ thể thực hiện, các nước cũng sẽ đề ra mục tiêu đóng góp tự chủ của nước mình. Trong đó, Chính phủ Trung Quốc đã nêu ra, lượng phát thải khí CO2 sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2030.
Phó Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Hợp tác quốc tế về Ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu của Trung Quốc Trâu Ký cho biết, Trung Quốc đã thực hiện một đổi mới về lộ trình phát triển, tức là lượng phát thải khí CO2 sẽ đạt đỉnh vào thời gian sớm hơn, trình độ thấp hơn so với các nước phát triển trước đây. Ông nói:
"Trị số đỉnh của Trung Quốc thấp hơn, nhất định sẽ thấp hơn rất nhiều so với Mỹ, sẽ không vượt quá trị số đỉnh của Liên minh châu Âu và Nhật. Ngoài ra, thời gian đạt đỉnh của Trung Quốc sớm hơn. Các nước phát triển thông thường đạt đỉnh vào lúc GDP bình người đầu người đạt 20.000-25.000 USD, còn Trung Quốc hiện nay đang phấn đấu đạt đỉnh vào lúc GDP bình quân đầu người đạt 14.000 USD. Đây là biểu hiện của tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc đối với thế giới, là trách nhiệm cam kết của Trung Quốc".
Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang có những nỗ lực tích cực về mặt giảm phát thải trong những năm qua. Trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", cả thảy đã giảm 20% cường độ các-bon, tiếp tục tối ưu hóa cơ cấu năng lượng, tỉ trọng tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch chiếm trong tiêu thụ năng lượng sơ cấp đã đạt 12% vào năm 2015.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
| v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
| v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
| v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
| Xem tiếp>> |
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |