Văn phòng Cố vấn quốc gia Mi-an-ma ngày 2/11 tuyên bố, sẽ thụ lý tố giác của dân chúng về hành vi nhận hối lộ và tham nhũng, chính phủ sẽ không tiết lộ nội dung tố giác để đảm bao an toàn của người tố giác. Văn phòng này cho biết, tất cả mọi người đều có quyền đưa ra tố giác liên quan với văn phòng này thông qua thư đảm bảo hoặc thư điện tử; những vụ án liên quan tới quan chức các bộ ngành chính phủ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với công chúng sẽ được ưu tiên xử lý. Tuy nhiên, văn phòng này cũng nhắc nhở dân chúng không nên tố giác các vụ án đã bị khởi tố, đang trong gian đoạn xét xử tại toà án, hoặc đương sự đã bị kết án.
Bình luận viên thời sự chính trị nổi tiếng Mi-an-ma có bài viết đăng trên "Frontier Myanmar", trang web bình luận chính trị nổi tiếng Mi-an-ma cho biết, nạn tham nhũng đã có từ lâu trên quan trường Mi-an-ma. Trong hàng chục năm chính phủ quân sự nắm quyền, tệ nạn tham nhũng đã rất phổ biến từ quan chức cấp cao chính phủ cho đến công chức ở cơ sở, đến nỗi không ai cho rằng đây là hành vi sai trái. Ông cho biết, trong tầng lớp cấp cao Mi-an-ma, người nhà, con cái của quan chức cấp cao đều nắm giữ khối lượng lớn tài sản, những quan chức này không thể có được khối tài sản "khủng" như vậy nếu chỉ dựa vào nguồn thu nhập hợp pháp của bản thân; trong quan chức tầm trung ở Mi-an-ma, hình thức biểu hiện chính của tham nhũng là "lách luật" nhằm thu lợi bất chính; trong công chức ở cơ sở, một nguyên nhân nảy sinh hành vi tham nhũng là vì lương quá thấp, không đủ để chi tiêu cần thiết cho gia đình.
Đầu tháng 8 năm nay, một dự luật ủng hộ chính phủ tấn công tham nhũng đã được thông qua với số phiếu ủng hộ cao sau khi được thảo luận tại Hạ viện Mi-an-ma. Người xây dựng đề án, nghị sĩ Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ nói thẳng thắn rằng, ông "cảm thấy xấu hổ" khi Mi-an-ma có tên trong bảng xếp hạng "Chỉ số liêm khiết toàn cầu" năm 2015 do tổ chức "Minh bạch Quốc tế" công bố, Mi-an-ma xếp thứ 147 trong 168 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ông nói, Chính phủ sớm một ngày dồn toàn bộ sức lực vào đấu tranh chống tham nhũng, thì Mi-an-ma sẽ sớm ngày thu được lợi ích. Ngày 19/10, 250 cư dân ở khu vực bầu cử số một ở Lemyethna tỉnh Irrawaddy tổ chức biểu tình, phản đối hành vi nhận hối lộ của nghị sĩ trong khu vực bầu cử này.
Sau khi lên nắm quyền, tân chính phủ Mi-an-ma đã bắt tay vào việc tấn công hiện tượng tham nhũng, bao gồm cấm thành viên nội các, quan chức và nhân viên hợp đồng của cơ quan chính phủ nhận hối lộ. Theo chỉ thị của Phủ Tổng thống đưa ra ngày 1/4, công chức nhà nước không được nhận quà trị giá vượt quá 25 nghìn Ki-át (khoảng 19 USD), tổng giá trị quà nhận hàng năm không được vượt quá 100 nghìn Ki-át.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |