Tên lửa Trường Chinh 5 là loại tên lửa đẩy thế hệ mới không độc hại, không gây ô nhiễm, dài khoảng 57 mét, tương đương với tòa nhà 20 tầng, trọng lượng cất cánh khoảng 870 tấn, lực đẩy trên 1.000 tấn. Tổng Chỉ huy công trình tên lửa Trường Chinh 5 Vương Giác cho biết, tên lửa Trường Chinh 5 đã tập trung các thành quả công nghệ mới nhất trong lĩnh vực vận tải vũ trụ của Trung Quốc. Ông nói:
"Đây là loại tên lửa cỡ lớn được nghiên cứu chế tạo hoàn toàn mới, đã tập trung các thành quả công nghệ mới nhất trong lĩnh vực công nghệ vận tải vũ trụ của Trung Quốc, cả thảy đã đột phá hơn 240 công nghệ mới quan trọng trong 12 lĩnh vực, tỉ lệ sử dụng sản phẩm mới nghiên cứu chế tạo của tên lửa đạt trên 92,5%, cao hơn nhiều so với loại tên lửa bình thường".
Kỹ sư trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Trung Quốc (SASTIND) Điền Ngọc Long cho biết, công trình tên lửa đẩy Trường Chinh 5 đã thực hiện bước nhảy vọt về đường kính tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu lỏng của Trung Quốc từ 3,35 mét lên đến 5 mét. Cuộc phóng thành công lần này, đã đánh dấu việc nâng cấp tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc, năng lực đẩy đã bước vào hàng tiên tiến trên thế giới, là một bước quan trọng từ nước lớn về vũ trụ trở thành cường quốc về vũ trụ. Ông nói:
"Tên lửa đẩy Trường Chinh 5 là công trình cột mốc nâng cấp tên lửa đẩy của Trung Quốc, tiêu biểu cho trình độ cao nhất đổi mới công nghệ tên lửa đẩy của Trung Quốc, thực hiện thành công nhiệm vụ phóng đầu tiên của tên lửa đã bù đắp khoảng trống về động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng không thải ra độc tố, không gây ô nhiễm, sức đẩy lớn của Trung Quốc, năng lực đẩy đứng đầu ở Trung Quốc và bước vào hàng tiên tiến trên thế giới, là một bước quan trọng từ nước lớn về vũ trụ trở thành cường quốc về vũ trụ, đặt nền tảng quan trọng và đảm bảo tiền đề cho các chuyên ngành khoa học công nghệ quan trọng và công trình quan trọng của đất nước sau này như giai đoạn ba của công trình thăm dò Mặt Trăng, tàu vũ trụ có người lái, nhiệm vụ thăm dò Sao Hỏa lần đầu tiên, v.v.".
Ông Điền Ngọc Long còn cho biết, Trung Quốc đã triển khai công tác nghiên cứu chế tạo tên lửa đẩy hạng nặng. Trong tương lai, sẽ tập trung đột phá một loạt công nghệ cốt lõi.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |