Cố vấn quốc gia kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Mi-an-ma A-ung Xan Xu Ki ngày 1/11 đến Tô-ky-ô, bắt đầu chuyến thăm Nhật trong 5 ngày. Đây là chuyến thăm Nhật đầu tiên của bà với tư cách là nhà lãnh đạo nắm thực quyền trong chính quyền Mi-an-ma kể từ tháng 3 năm nay chính phủ do Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ Mi-an-ma chủ đạo chính thức khởi động đến nay.
Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng A-bê cho biết, là người bạn của Mi-an-ma, Nhật sẽ cung cấp hỗ trợ toàn diện cho tân chính phủ Mi-an-ma trên lĩnh vực nhà nước và tư nhân. Ông nói: "Nhật sẽ dành sự hỗ trợ toàn diện trong công tác của tân chính phủ Mi-an-ma".
Trong cuộc hội đàm, Thủ tướng A-bê cam kết, Chính phủ và doanh nghiệp Nhật sẽ dành viện trợ trị giá 800 tỷ Yên cho Mi-an-ma trong vòng 5 năm tới, dùng vào 9 lĩnh vực của Mi-an-ma như xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo việc làm, chấn hưng các ngành nghề v.v. Trong đó còn bao gồm khoản viện trợ 40 tỷ Yên dành cho khu vực dân tộc thiểu số Mi-an-ma. Hai bên còn đi đến thoả thuận, mỗi năm sẽ có dự án trao đổi nhân tài và bồi dưỡng nhân tài với quy mô 1000 người.
Trước khi hội đàm với Thủ tướng A-bê, bà A-ung Xan Xu Ki còn tham dự mít tinh của người Mi-an-ma tại Nhật diễn ra tại Tô-ky-ô, đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt. Trong bài phát biểu, bà A-ung Xan Xu Ki cho biết: "Việc đổi mới thể chế quốc gia cần có thời gian, nhưng chúng tôi đang cố gắng. Mong các bạn cũng cố gắng, để Mi-an-ma trở thành đất nước được cộng đồng quốc tế tôn trọng". Ngoài ra, do Mi-an-ma thiếu nhân tài như bác sĩ và chuyên gia kinh tế, bà A-ung Xan Xu Ki kêu gọi người Mi-an-ma ở hải ngoại đóng góp một phần sức lực của mình. Bà nói: "Bất kể là các bạn đi du học, hay là làm kinh doanh, đều mong các bạn có thể suy nghĩ các bạn sẽ phát huy vai trò như thế nào vì tổ quốc của mình".
Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu vấn đề quốc tế Trung Quốc Dương Hy Vũ cho rằng, nhìn từ góc độ của Mi-an-ma, tăng cường hợp tác kinh tế là mở rộng viện trợ kinh tế, còn đối với Nhật, điều này liên quan đến ngoại giao đa phương ở cả Đông Nam Á. Trước đây, Đông Nam Á gọi là vành đai kinh tế xanh lam, bởi vì đồng yên Nhật màu xanh lam. Sau đó, kinh tế Nhật sụt giảm, Trung Quốc trỗi dậy, vành đai kinh tế xanh lam trở nên mờ nhạt. Hiện nay, Thủ tướng A-bê muốn trở lại Đông Nam Á, muốn cạnh tranh với Trung Quốc. Do vậy, Nhật thực hiện chính sách ngoại giao lấy đồng Yên nhật và hợp tác kinh tế làm cơ sở ở Đông Nam Á.
Hãng Ky-ô-đô Nhật cho rằng, nhìn từ góc độ của Nhật, Mi-na-ma là đầu mối ở bán đảo Đông Dương và khu vực Đông Nam Á, hơn nữa Mi-an-ma dưới sự lãnh đạo của bà A-ung Xan Xu Ki đang tích cực hội nhập với phương Tây, sẽ có quyền phát ngôn lớn hơn trong ASEAN. Hãng Thông tấn thời sự Nhật cho biết, Nhật đang mưu cầu tiếp tục tăng cường quan hệ giữa Nhật-Mi-an-ma trong thời kỳ mới, khiến Mi-an-ma trở thành "đầu mối quan trọng" trong bố cục ngoại giao của Nhật.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |