Sở dĩ chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" được đưa ra, trước tiên là xuất phát từ phán đoán của Chính phủ Ô-ba-ma đối với bố cục châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế, tức khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang dần trở thành trung tâm kinh tế, chính trị và an ninh toàn cầu, Mỹ cần đầu tư nhiều lực lượng và phát huy vai trò chủ đạo hơn. Có thể nói, nếu phán đoán này của giới cầm quyền Mỹ không thay đổi, thì định hướng chiến lược cũng sẽ không có gì thay đổi.
Giáo sư Đại học Quốc phòng Trung Quốc Chu Thành Hổ cho rằng, chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" là nhận thức chung của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa Mỹ, rất nhiều nhân sĩ đảng Cộng hòa cũng đã tham gia xây dựng chính sách. Bởi vậy, bất kể ứng viên của đảng nào làm chủ Nhà Trắng, chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" đều sẽ tiếp tục được tăng cường.
Ngoại trưởng Mỹ đương thời Hi-la-ri Clin-tơn đã đóng vai trò mấu chốt trong quá trình xây dựng và thực thi chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương". Tháng 7 năm 2009, tại Sân bay Băng-cốc bà đã nói "Mỹ đã trở lại", tuyên bố Mỹ "trở lại châu Á-Thái Bình Dương", đánh dấu việc khởi động chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương".
Nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu vấn đề toàn cầu và khu vực Đức (GIGA) Epesses cho rằng, khi làm Ngoại trưởng bà Hi-la-ri từng tham gia xây dựng chính sách châu Á-Thái Bình Dương, nếu bà đắc cử Tổng thống, khả năng chiến lược "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" được duy trì sẽ rất lớn. Bà Hi-la-ri sẽ tiếp tục mở rộng mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ với Nhật, Hàn Quốc và Ô-xtrây-li-a, tăng cường mối quan hệ với Việt Nam, nhưng quan hệ Mỹ-Phi-li-pin hiện nay xuất hiện sự thay đổi mới, phương hướng còn đợi quan sát.
Chuyên gia phổ biến cho rằng, trong tiền đề định hướng chiến lược không thay đổi, Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới sẽ điều chỉnh chính sách cụ thể, trong đó có một số biến đổi nhất định.
Hiệp định TPP là khâu quan trọng trong bố cục chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ. Chính phủ Ô-ba-ma dự định dựa vào đó để chủ đạo hợp tác kinh tế ở khu vực châu Á, lập ra quy tắc kinh tế thương mại mới. Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma mong Quốc hội phê chuẩn Hiệp định này sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, để cứu vãn di sản chính sách "Tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương" của mình. Nhưng xem ra triển vọng không lớn lắm. Ngoài ra, bất kể bà Hi-la-ri hay ông Đô-nan Trăm đều dứt khoát bày tỏ phản đối nội dung Hiệp định TPP hiện nay khi cuộc vận động tranh cử.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |