• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc tích cực thực hiện "Hiệp ước Pa-ri" về biến đổi khí hậu, hoàn thành vượt mức mục tiêu quy hoạch giảm phát thải trong "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12"

    2016-11-02 11:47:37     cri
    Ngày 1/11, tại Bắc Kinh, Đại diện Đặc biệt của Trung Quốc về biến đổi khí hậu Giải Chấn Hoa cho biết, Trung Quốc đã giành được tiến triển quan trọng về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, đã hoàn thành trước thời hạn nhiều chỉ tiêu trong "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12". Về Hội nghị các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) lần thứ 22 (COP22) sắp diễn ra tại Ma-ra-kếch, Ma-rốc, ông Giải Chấn Hoa cho biết, Trung Quốc kỳ vọng hội nghị lần này tiếp tục hành động cụ thể thực hiện "Hiệp ước Pa-ri" về biến đổi khí hậu.

    Cùng ngày, Trung Quốc chính thức công bố "Báo cáo Thường niên chính sách và hành động ứng phó với biển đổi khí hậu năm 2016". Đại diện Đặc biệt của Trung Quốc về biến đổi khí hậu Giải Chấn Hoa cho biết, Chính phủ Trung Quốc coi trọng cao công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, tích cực áp dụng chính sách và hành động mạnh mẽ, kiểm soát hiệu quả phát thải khí nhà kính, tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy mọi công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đã giành được tiến triển quan trọng. Ông nói:

    "Cường độ các-bon lũy kế giảm 20%, đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mục tiêu 17% được xác định trong "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12". Kết cấu năng lượng tiếp tục được ưu hóa, năm 2015 tỉ trọng tiêu thụ năng lượng phi hóa thạch chiếm trong năng lượng sơ cấp đã đạt 12%, hoàn thành vượt mức mục tiêu 11,4% được đề ra trong "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12". Những tiến triển này đã thể hiện quyết tâm ứng phó với biển đổi khí hậu bằng hành động thực tế của Trung Quốc".

    Được biết, Hội nghị các bên tham gia Công ước khung Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) lần thứ 22 (COP22) sẽ diễn ra tại Ma-ra-kếch, Ma-rốc từ ngày 7 đến ngày 18/11. Hội nghị lần này là Hội nghị các bên tham gia Công ước khung lần đầu tiên sau khi "Hiệp ước Pa-ri" về biến đổi khí hậu có hiệu lực. Trung Quốc sẽ cử đoàn đại biểu gồm hơn 80 người tham dự.

    Ông Giải Chấn Hoa bày tỏ mong các quyết định mà Hội nghị Ma-ra-kếch đưa ra đều tuân theo nguyên tắc công bằng, trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt và theo khả năng của mỗi nước, thực hiện hành động tự chủ của các nước dưới sự chỉ đạo nguyên tắc và quy định của Công ước khung. Ông Giải Chấn Hoa đã nêu ra ba điểm mong đợi của Trung Quốc đối với Hội nghị Ma-ra-kếch. Ông nói:

    "Một là, mong Hội nghị Ma-ra-kếch cũng như đàm phán về thực hiện "Hiệp ước Pa-ri" về biến đổi khí hậu sau đó nhất định phải củng cố, duy trì và phát huy bầu không khí hình thành tại Hội nghị Pa-ri về biến đổi khí hậu và đàm phán về biến đổi khí hậu tại Pa-ri. Hai là, phải thiết lập sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, cần phải thực hiện những quyết định và nhận thức chung mà các nước đã đạt được trước đây, cũng như phải thực hiện các cam kết mà các nước đã đưa ra. Ba là, phải thể hiện được "sự khác biệt". Các nước đều phải áp dụng hành động về ứng phó với biến đổi khí hậu, nhưng giai đoạn phát triển, trình độ phát triển, tình hình trong nước của các nước có sự khác nhau, phải tuân theo nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt, phải xem xét đến tình hình trong nước có sự khác nhau".

    Ông Giải Chấn Hoa nhấn mạnh, phải kiên định bất di bất dịch thực hiện mục tiêu đóng góp tự chủ cho ứng phó với biến đổi khí hậu của Trung Quốc, cũng tức là khiến lượng phát thải khí CO2 của Trung Quốc đạt mức đỉnh vào khoảng năm 2030 và phấn đấu đạt mức đỉnh sớm hơn mốc đó, kết cấu năng lượng, kết cấu công nghiệp đều phải tiếp tục được ưu hóa, thực hiện mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu của Trung Quốc trong khung phát triển bền vững.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>