Thông thường, Thủ tướng Nhật do Chủ tịch của chính đảng chiếm quá bán số ghế trong Hạ viện đảm nhiệm. Chỉ cần đảng Dân chủ Tự do tiếp tục chiếm đa số ghế trong Hạ viện, thì đương kim Chủ tịch A-bê sẽ đương nhiên có thể tiếp tục giữ chức Thủ tướng. Nhưng, để ngăn chặn chuyên quyền và độc tài, Điều lệ đảng Dân chủ Tự do hiện nay quy định một nhiệm kỳ của Chủ tịch là 3 năm, chỉ được tái cử một nhiệm kỳ. Năm 2012, ông A-bê được bầu làm Chủ tịch, tái đắc cử vào tháng 9 năm 2015. Điều này có nghĩa là ông A-bê sẽ không được tiếp tục giữ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do và phải thôi giữ chức Thủ tướng sau tháng 9 năm 2018.
Tháng 7 năm nay, sau khi liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do và đảng Công Minh giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Thượng viện có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, ông A-bê bắt đầu xem xét sửa đổi Điều lệ đảng, kéo dài nhiệm kỳ của Chủ tịch. Theo bố trí của ông A-bê, Cơ quan thực hiện cải cách đảng và cơ chế chính trị thuộc đảng Dân chủ Tự do lần đầu tiên tổ chức riêng một hội nghị để nghiên cứu vấn đề này vào tháng 9. Chỉ một tháng sau, cơ quan này đã vội vã thông qua đề nghị về kéo dài nhiệm kỳ.
Sau khi sửa đổi Điều lệ đảng, ông A-bê rất có thể sẽ tái đắc cử Chủ tịch đảng lần thứ 2 vào năm 2018. Nếu ông A-bêtái đắc cử thành công và đảng Dân chủ Tự do tiếp tục chiếm đa số ghế trong Hạ viện, nhiệm kỳ Thủ tướng của ông có thể kéo dài tới tháng 9 năm 2021. Theo tính toán của báo giới Nhật, đến lúc đó, nếu cộng thêm thời gian nhậm chức Thủ tướng lần đầu tiên vào năm 2006, thời gian giữ chức Thủ tướng của ông A-bê sẽ hơn 3.500 ngày, từ đó sẽ trở thành Thủ tướng Nhật giữ chức lâu nhất kể từ thời Minh Trị đến nay.
Việc kéo dài nhiệm kỳ cũng sẽ cho phép ông A-bê có thể đích thân thực hiện ước mơ "sửa đổi Hiến pháp". Sau cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra vào tháng 7 năm nay, thế lực ủng hộ sửa đổi Hiến pháp lần đầu tiên chiếm đa số tuyệt đối trong Quốc hội sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2, từ đó có thể đề xuất dự thảo sửa đổi Hiến pháp, mưu toan dỡ bỏ lệnh cấm thi hành quyền tự vệ tập thể trên bình diện Hiến pháp, khiến việc thực hiện quyền tự vệ tập thể càng thêm "danh chính ngôn thuận". Tuy vậy, do các đảng đối lập phản đối mạnh mẽ, vấn đề sửa đổi Hiến pháp hiện vẫn không thể chính thức trở thành chương trình nghị sự của Quốc hội. Hơn nữa, đa số người dân Nhật cũng phản đối sửa đổi Hiến pháp.
Những tính toán của ông A-bê liệu có thể trở thành hiện thực hay không, điều này vẫn đối mặt với không ít biến số. Mới đây, tờ "Yomiuri Shimbun", phương tiện truyền thông ủng hộ phe bảo thủ đã dẫn lại lời của nhân sĩ đảng Dân chủ Tự do cho biết, việc kéo dài nhiệm kỳ Chủ tịch có khả năng dẫn đến "chuyên quyền và độc tài".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |