Ngày 24/10, khi phát biểu về dự toán ngân sách năm 2017 tại Quốc hội, Tổng thống Pắc Gưn Hi bất ngờ đề cập tới việc phấn đấu hoàn thành sửa đổi Hiến pháp trước khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng 2 năm 2018, bà đặc biệt nhấn mạnh, có ý định sửa đổi quy định về Tổng thống chỉ được phép làm một nhiệm kỳ 5 năm, không được tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai.
Bà Pắc Gưn Hi kêu gọi Quốc hội thành lập Ủy ban đặc biệt về sửa đổi Hiến pháp để lắng nghe ý kiến của người dân, thảo luận phạm vi và nội dung sửa đổi Hiến pháp. Bà cho biết, Hiến pháp sửa đổi năm 1987 quy định Tổng thống chỉ được phép làm một nhiệm kỳ, nhưng chế độ này hiện đã không phù hợp thực tế. Kể từ hôm nay, trên cương vị Tổng thống, bà cần phải coi yêu cầu sửa đổi Hiến pháp của người dân và Quốc hội là vấn đề chính trị quốc gia, bắt tay làm những công việc liên quan. Bà cho biết, trong thời gian đã giữ chức Tổng thống 3 năm 8 tháng, bà cảm nhận một cách sâu sắc rằng, nếu chỉ sửa đổi một số chính sách hoặc áp dụng một vài biện pháp cải cách thì không thể giải quyết các vấn đề đang phải đối mặt. Ngoài ra, chế độ chỉ cho phép Tổng thống làm một nhiệm kỳ khiến chính sách khó mà tiếp tục được thực hiện, dẫn đến việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề trọng điểm quốc gia thiếu tính bền vững, chính sách ngoại giao thiếu nhất quán.
Đối với đề nghị của bà Pắc Gưn Hi, đảng cầm quyền Thế giới mới bày tỏ hoan nghênh, trong khi đó, đảng đối lập chỉ trích hành động này là nhằm xoay chuyển cục diện bất lợi do việc thân tín của bà dính líu tới vụ tham nhũng gây nên.
Người phát ngôn đảng Thế giới mới Kim Sung-won bình luận rằng, bắt đầu thảo luận việc sửa đổi Hiến pháp kể từ phiên họp thường lệ của Quốc hội khóa này là đúng thời cơ. Hàn Quốc cần phải thông qua sửa đổi Hiến pháp thực hiện sự tăng trưởng vượt bậc mới. Đảng Thế giới mới sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của nhóm chuyên gia và dư luận, tích cực tham gia thảo luận sửa đổi Hiến pháp.
Tại buổi họp báo, ông Youn Gwan-shil, Người phát ngôn đảng Dân chủ cộng hòa, đảng đối lập lớn nhất Hàn Quốc cho biết, khó mà đồng tình việc bà Pắc Gưn Hi đề xuất thảo luận sửa đổi Hiến pháp nhằm xoay chuyển cục diện bất lợi do việc thân tín dính líu tới vụ tham nhũng gây nên. Hai năm trước, bà Pắc Gưn Hi bày tỏ rõ ràng phản đối thảo luận sửa đổi Hiến pháp, nhưng hiện nay lại thay đổi hoàn toàn lập trường trước đó, điều này khiến mọi người hoài nghi về thiện chí của bà. Tổng thống nên chuyên tâm điều hành và quản lý đất nước để thực hiện phục hồi kinh tế, chứ không nên chủ đạo sửa đổi Hiến pháp, cũng không nên can thiệp chính trị bằng phương thức sửa đổi Hiến pháp.
Kết quả điều tra dư luận do công ty chuyên nghiệp Hàn Quốc thực hiện cho thấy, 69,8% số người được hỏi tán thành sửa đổi Hiến pháp, cho phép Tổng thống tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có 12,5% số người được hỏi bày tỏ phản đối. Nhưng, cục diện chính trị Hàn Quốc hiện là đảng cầm quyền ở thế yếu, đảng đối lập ở thế mạnh, đảng đối lập chiếm đa số ghế trong Quốc hội, đảng cầm quyền không thể nhận được sự ủng hộ của 2/3 nghị sĩ. Bà Pắc Gưn Hi làm thế nào thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp là việc đáng quan tâm.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |