• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc kỷ niệm 45 năm khôi phục quyền lợi hợp pháp tại Liên Hợp Quốc-Cộng đồng quốc tế mong Trung Quốc phát huy vai trò lớn hơn

    2016-10-26 10:28:12     cri
    Nghị quyết số 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 26 được thông qua với phiếu áp đảo vào ngày 25/10/1971, đã khôi phục quyền lợi hợp pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong tổ chức Liên Hợp Quốc. Ngày 25/10, Hội thảo quốc tế "Kỷ niệm 45 năm khôi phục quyền lợi hợp pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong tổ chức Liên Hợp Quốc" với chủ đề "Một vận mệnh, một giấc mơ" đã diễn ra tại Bắc Kinh. Trong thời gian hội nghị, các đại biểu đã đi sâu thảo luận xoay quanh hai chủ đề lớn là "Nhìn lại những đóng góp của Trung Quốc đối với Liên Hợp Quốc" và "Triển vọng về Trung Quốc phát huy vai trò lớn hơn trong công việc quốc tế". Các bên cho rằng, Trung Quốc sẽ trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy sự nghiệp Liên Hợp Quốc, trong tương lai sẽ tiếp tục đóng góp tích cực về mặt giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy phát triển bền vững toàn cầu, v.v.

    Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông cho biết, Nghị quyết số 2758 được thông qua mang ý nghĩa thời đại. Thứ trưởng nói:

    "Nghị quyết mang tính lịch sử này đã mở ra trang mới về hợp tác giữa Trung Quốc và Liên Hợp Quốc. Nghị quyết số 2758 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được thông qua, đánh dấu Liên Hợp Quốc thực sự trở thành tổ chức quốc tế liên Chính phủ có tính phổ biến, đại diện và thẩm quyền nhất. Đúng như Nghị quyết đã chỉ rõ, khôi phục quyền lợi hợp pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong tổ chức Liên Hợp Quốc là điều không thể thiếu được đối với việc gìn giữ "Hiến chương" Liên Hợp Quốc và thúc đẩy sự nghiệp Liên Hợp Quốc".

    Thứ trưởng Lý Bảo Đông cho biết, 45 năm qua, Trung Quốc đã tích cực dốc sức thúc đẩy các công việc gìn giữ hòa bình chấm dứt bạo lực, đề xướng giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, đàm phán; thúc đẩy cùng phát triển, thực hiện thành công Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, số người được thoát nghèo chiếm 3/4 toàn cầu; thúc đẩy tiến trình kiểm soát vũ khí; giữ gìn pháp quyền quốc tế; thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền quốc tế phát triển lành mạnh; ra sức thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực phát triển của Liên Hợp Quốc, v.v. Thứ trưởng Lý Bảo Đông chỉ rõ, hiện nay tình hình thế giới đang có sự thay đổi sâu sắc phức tạp, hợp tác giữa Trung Quốc và Liên Hợp Quốc cũng đối mặt với cơ hội mới. Thứ trưởng nói:

    "Tình hình mới cần có tư tưởng quản trị toàn cầu mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu ra tư tưởng quan trọng xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới với cốt lõi là hợp tác cùng thắng, xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, phù hợp với trào lưu thời đại ngày nay, vừa là sự vượt trội và đổi mới lý luận quan hệ quốc tế truyền thống, cũng là sự kế thừa và tôn vinh tinh thần Hiến chương Liên Hợp Quốc".

    Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Giép-phrây Pheo-men cho biết, là nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng và có đóng góp nổi bật trong tổ chức Liên Hợp Quốc. Thông qua thực hiện phương án Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030, hợp tác giữa Trung Quốc và Liên Hợp Quốc sẽ gắn bó hơn, dành sự bảo đảm quan trọng cho thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của thế giới. Phó Tổng Thư ký Giép-phrây Pheo-men nói:

    "Trung Quốc đã cung cấp động lực lớn mạnh mẽ và nêu gương về thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030. Chính do những nỗ lực của Trung Quốc, Hội nghị Thượng đỉnh G20 diễn ra tại Hàng Châu đã lần đầu tiên đề xuất và xây dựng kế hoạch hành động về thực hiện phát triển bền vững đến năm 2030, điều này đã thúc đẩy việc cuối cùng đạt được cả mục tiêu".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>