Trong tuần lễ vàng dịp nghỉ Quốc khánh vừa qua, du lịch trong nước Trung Quốc tiếp đón gần 600 triệu lượt người, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 500 tỉ Nhân dân tệ. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc Bành Đức Thành phân tích cho rằng, ngành du lịch có thể thực hiện tăng trưởng ngược dòng, chủ yếu bắt nguồn từ sự thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải cách kết cấu khung cung ứng. Vụ trưởng Bành Đức Thành nói:
"Kinh tế Trung Quốc đã phát triển đến giai đoạn quy mô tầng lớp thu nhập trung bình khá lớn. Trong bối cảnh Nhà nước thúc đẩy chính sách cải cách khung cung ứng, nhu cầu đối với ngành du lịch được kích thích mạnh mẽ, việc cung cấp dịch vụ du lịch cần phải đẩy mạnh cải thiện, do vậy đã mang lại sự tăng trưởng nhanh chóng trong đầu tư du lịch, từ đó cũng mang lại sự tăng trưởng nhanh chóng của tiêu dùng du lịch".
Những năm qua, tiêu dùng của cư dân kể cả du lịch cũng ngày càng trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Đóng góp của tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế ba quý đầu năm nay đã đạt 71%, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Tại buổi họp báo về chính sách của Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc Trình Kiến Lâm chỉ rõ, vai trò kích thích của tiêu dùng đối với tăng trưởng kinh tế đã tăng cường rõ rệt, nhưng cũng tồn tại những hạn chế kìm hãm. Phó Tổng Thư ký Trình Kiến Lâm nói:
"Đặc điểm tiêu dùng của cư dân đã từ các kiểu tiêu dùng cơ bản mô phỏng, bước sóng trước đây dần chuyển sang tiêu dùng cá tính, đa dạng và chất lượng cao, nhất là nhu cầu tiêu dùng trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, hưu trí, giáo dục đào tạo, v.v tăng trưởng nhanh hơn, tiềm năng lớn hơn. Nhưng sự điều chỉnh và nâng cấp trong các lĩnh vực này còn trì trệ so với thay đổi của nhu cầu, chủ yếu biểu hiện ở cung cấp có hiệu quả hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao còn chưa đủ, đã kìm hãm sự tiếp tục mở rộng và nâng cấp của tiêu dùng".
Về việc này, Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây đã thông qua chính sách mở rộng tiêu dùng trong lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao, hưu trí, v.v, quyết định tăng cường nguồn cung cấp hiệu quả hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao về các mặt đi du lịch bằng tàu du lịch và du thuyền, thể thao trên băng, tuyết và hàng không, nâng cao trình độ dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mở các trường giảng dạy hợp tác giữa Trung Quốc và nước ngoài trình độ cao, v.v.
Phó Tổng Thư ký Trình Kiến Lâm nói cho rằng, nâng cao chất lượng, nâng cấp tiêu dùng truyền thống của Trung Quốc, sự phát triển của tiêu dùng mới nổi, ẩn chứa tiềm năng và không gian phát triển to lớn. Phó Tổng Thư ký Trình Kiến Lâm nói:
"Tỉ lệ tiêu dùng của Trung Quốc ở vào khoảng 52,8%, đây là trình độ của năm 2015. Nhưng so với trình độ quốc tế, nhất là so với các nước phát triển Mỹ, Nhật, châu Âu, v.v, tỉ lệ tiêu dùng của Trung Quốc còn thấp, vào khoảng 20-30%, trình độ trung bình trên quốc tế đạt gần 70%, do đó còn có không gian nâng cao rất lớn. Bởi vậy, Trung Quốc rất có niềm tin về việc duy trì sự tăng trưởng bình ổn của tiêu dùng, không ngừng nâng cao mức sống của nhân dân trong tương lai".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |