Tối 19/10, hai ứng viên Tổng thống Mỹ năm 2016 tổ chức cuộc tranh luận thứ ba, cũng là cuộc tranh luận cuối cùng. Chủ đề tranh luận chính vốn là chính sách và các vấn đề căn bản mà cử tri quan tâm như chính trị, kinh tế, quản lý xã hội, v.v., tuy nhiên trong cuộc tranh luận lần này, hai ứng viên Tổng thống Mỹ là bà Hi-la-ry Clin-tơn của đảng Dân chủ và ông Đô-nan Tơ-răm của đảng Cộng hòa một lần nữa công kích lẫn nhau về các nội dung hoàn toàn không có tính xây dựng, hạ thấp giới hạn về chuyện chính trị của Mỹ, gây phản cảm trong dư luận.
Cuộc tranh luận tối cùng ngày mở đầu bằng các chủ đề mang sắc thái ý thức hệ như đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao, nạo phá thai, kiểm soát súng ống, v.v., ông Tơ-răm và bà Hi-la-ry Clin-tơn "ăn miếng trả miếng", trình bày lập trường của mình, bầu không khí tranh luận cứng nhắc. Do là cuộc "so găng" cuối cùng, hai ứng viên đều rất gay gắt, nhiều lần cùng lúc cao giọng để biện hộ cho mình.
Tại cuộc tranh luận, là người dẫn chương trình, MC thâm niên của Đài Truyền hình Fox đã nêu những câu hỏi gai góc với hai bên. "Vụ thư điện tử" của bà Hi-la-ri Clin-tơn, trang web Uy-ki-lích công bố nội dung phát biểu của bà Hi-la-ry Clin-tơn, nhiều phụ nữ cáo buộc ông Tơ-răm quấy rối tình dục v.v. đều được đề cập. Tuy nhiên, cả hai ứng viên đều không trả lời trực tiếp về các vụ bê bối, mà tôn vinh "thành tích" trước đây của mình, chỉ trích sai lầm của đối phương.
Nhìn chung, bà Hi-la-ry Clin-tơn và ông Tơ-răm vẫn nhai lại những luận điệu cũ rích về mặt chủ trương chính sách. Trong khâu hỏi đáp, hai ứng viên thường hỏi một đường trả lời một ngả, chuyển vấn đề sang hướng biện hộ cho mình hoặc công kích đối phương, nhiều lần bị người dẫn chương trình ngắt lời.
Ông Tơ-răm chỉ trích cuộc bầu cử Mỹ ẩn chứa "âm mưu" và "tham nhũng", từ chối cam kết chấp nhận kết quả bầu cử, nói rằng "hãy ngóng trông mà xem"; trong khi bà Hi-la-ry Clin-tơn thì nói rằng phát biểu của ông "khiến mọi người khủng khiếp", đi ngược truyền thống chính trị, hạ thấp "chuẩn mực" dân chủ của Mỹ. Điều này trở thành tiêu điểm quan tâm của các cơ quan truyền thông lớn.
Kênh truyền hình CNN Mỹ bình luận rằng, đây là điều chưa từng có trong lịch sử Mỹ, chưa bao giờ có ứng viên Tổng thống nói rằng sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử trước thềm bầu cử. Giáo sư Đại học Prin-xtơn Giu-li-en Dê-li-dê cho rằng đây là một khoảnh khắc "khiến mọi người kinh ngạc". Bình luận viên chính trị Vin Giôn-xơ cho biết đây là "một ngày đau buồn" của Mỹ. Tờ "Nước Mỹ ngày nay" coi cuộc tranh luận ngày 19/10 là "cuộc tranh luận tàn nhẫn nhất". Có phân tích cho rằng, cuộc tranh luận này có thể gây trở ngại lớn hơn cho việc hàn gắn bất đồng trên chính trường Mỹ sau cuộc bầu cử Tổng thống.
Bài bình luận của tờ "Thời báo Niu Oóc" viết, sau cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên Tổng thống, tình hình của cuộc bầu cử Tổng thống năm nay sẽ sáng sủa hơn. Hiện nay, kết quả của nhiều cuộc thăm dò ý dân cho thấy bà Hi-la-ry Clin-tơn dẫn trước ông Tô-răm, tuy nhiên hai ứng viên đều đối mặt với một loạt vụ bê bối và vấn đề nan giải hóc búa. Hiện chỉ cách ngày bầu cử ngày 8/11 chưa đến 20 ngày, trong khoảng thời gian này liệu có còn càng nhiều vụ bê bối bị phanh phui hay không, người dân Mỹ sẽ đưa ra sự lựa chọn như thế nào, không bao lâu nữa sẽ có đáp án.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |