• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Diễn đàn Phụ nữ các nước lưu vực sông Lan Thương-sông Mê Công tại Bắc Kinh: Chia sẻ trí tuệ và kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác sự nghiệp phụ nữ

    2016-10-20 11:46:53     cri
    Ngày 19/10, "Diễn đàn Phụ nữ các nước lưu vực sông Lan Thương-sông Mê Công" diễn ra trong bốn ngày đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Bắc Kinh. Diễn đàn lần này do Quỹ Tống Khánh Linh Trung Quốc, Trung tâm Trung Quốc-ASEAN và Học viện Phụ nữ Trung Quốc phối hợp tổ chức, gần 200 đại biểu các giới phụ nữ đến từ sáu nước Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Thái Lan đã tham dự. Các đại biểu cho biết, họ sẽ chia sẻ trí tuệ và kinh nghệm của nhau, cùng thúc đẩy phát triển và hợp tác sự nghiệp phụ nữ giữa các nước trong lưu vực.

    Năm nay là kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN, Diễn đàn lần này nhằm tăng cường mối liên hệ giữa các tổ chức phi Chính phủ và nhân dân các nước trong lưu vực thông qua hình thức giao lưu nhân dân, giữ gìn hòa bình và ổn định lưu vực giữa Trung Quốc và ASEAN, thúc đẩy phát triển phồn thịnh, sâu sắc hợp tác thiết thực song phương, tiếp tục tăng cường cơ chế đối thoại và hợp tác sông Lan Thương-sông Mê Công. Các đại biểu dự hội nghị sẽ đi sâu trao đổi rộng rãi về các vấn đề phụ nữ và quản trị xã hội, trao quyền kinh tế cho phụ nữ, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và phát triển của phụ nữ, v.v.

    Giám đốc Ban Điều phối tổng hợp Trung tâm Trung Quốc-ASEAN Hoàng Anh trong bài phát biểu nói rằng, năm 2016 là kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại Trung Quốc-ASEAN, hợp tác giữa các nước lưu vực sông Lan Thương-sông Mê Công là bộ phận quan trọng trong hợp tác Trung Quốc-ASEAN, Diễn đàn lần này đã thể hiện sự nỗ lực bền bỉ của Trung Quốc và ASEAN về mặt giao lưu nhân văn. Bà nói:

    "Diễn đàn lần này đã thể hiện sự nỗ lực bền bỉ của Trung Quốc và ASEAN về mặt giao lưu nhân văn cũng như tăng cường hợp tác giữa các nước lưu vực sông Lan Thương-sông Mê Công. Mong Diễn đàn lần này có thể trở thành mặt bằng giao lưu hợp tác, chia sẻ tầm nhìn xuất sắc và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển của phụ nữ, cùng chung tay nỗ lực, tìm kiếm mô hình đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển của phụ nữ các nước lưu vực sông Lan Thương-sông Mê Công."

    Sau lễ khai mạc, bà Vũ Thị Thúy Hạnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham dự Diễn đàn khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài chúng tôi nói, việc triệu tập Diễn đàn này có ý nghĩa đặc biệt, có lợi cho tăng cường hợp tác giữa các nước lưu vực sông Lan Thương-sông Mê Công, thúc đẩy hợp tác sự nghiệp phụ nữ trong lưu vực. Bà nói:

    "Thông qua tham dự Diễn đàn lần này, lắng nghe tiếng nói của những người làm công tác phụ nữ xuất sắc của các nước trong lưu vực sông Lan Thương-sông Mê Công, tôi thấy công tác phụ nữ của các nước trong lưu vực có nhiều điểm giống nhau, ví như thúc đẩy bình đẳng nam nữ, phát huy vai trò của phụ nữ trong quản lý xã hội, v.v. Tôi rất muốn được nghe kinh nghiệm công tác của các đại biểu phụ nữ, đây sẽ là những gợi ý cho Đảng và Nhà nước Việt Nam về mặt thúc đẩy phụ nữ tham gia quản lý nhà nước, bình đẳng nam nữ và tiến bộ của phụ nữ, v.v. từ đó tăng cường hợp tác sự nghiệp phụ nữ giữa Việt Nam và các nước khác trong lưu vực sông Lan Thương-sông Mê Công.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>