Tối 17/10, tại Phủ Thủ tướng, Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên nhóm họp "Hội nghị các nhân sĩ thức thời về giảm gánh nặng công vụ cho Nhật hoàng", nghiên cứu và thảo luận vấn đề thoái vị của Nhật hoàng A-ki-hi-tô. Chính phủ Nhật Bản cho biết, năm nay sẽ tổ chức nhiều cuộc họp, mời hàng chục chuyên gia trong các lĩnh vực Hiến pháp, lịch sử, chế độ hoàng gia, v.v. tiến hành nghiên cứu và thảo luận 8 chương trình nghị sự gồm hành vi nhà nước của Nhật hoàng, giảm gánh nặng cho Nhật hoàng, liệu có thể thoái vị hay không, cách thức thoái vị, v.v.. Hội nghị sẽ đệ trình báo cáo tham vấn về vấn đề thoái vị của Nhật hoàng vào đầu sang năm.
Trước khi chính thức bắt đầu hội nghị, Thủ tướng Nhật A-bê phát biểu trước 6 chuyên gia tham dự hội nghị rằng:
"Nhật hoàng thoái vị là sự kiện quốc gia hết sức quan trọng, mong mọi người đừng lơ là, tiến hành thảo luận đầy đủ, đồng thời lắng nghe và tổng kết ý kiến của người dân, rồi mới tham vấn cho chính phủ".
Nhật hoàng A-ki-hi-tô sinh năm 1933, tháng 12 năm nay sẽ tròn 83 tuổi. Tháng 8 năm nay, Nhật hoàng đã ám thị mong muốn sớm thoái vị khi phát biểu trên truyền hình. Theo Hiến pháp Nhật Bản, Nhật hoàng là biểu tượng của Nhật Bản, không được can thiệp chính trị. Bởi vậy, trong bài phát biểu, Nhật hoàng A-ki-hi-tô tránh sử dụng cụm từ "thoái vị", cũng không cho biết rõ mong thực hiện truyền ngôi như thế nào. Sau Thế chiến, Nhật Bản không có tiền lệ về Nhật hoàng thoái vị, trong khi Luật Hoàng tộc hiện hành cũng không có quy định rõ ràng về Nhật hoàng thoái vị.
Ở Nhật Bản, Nhật hoàng thoái vị là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Mặc dù có hơn 90% người dân ủng hộ quyết định thoái vị của Nhật hoàng, và gần 80% người dân cho rằng cần có một cơ chế về Nhật hoàng tuổi cao thoái vị, nhưng khi triệu tập hội nghị chuyên gia lần này, Chính phủ Nhật Bản vẫn tránh sử dụng trực tiếp cụm từ "thoái vị", mà thay bằng "Hội nghị các nhân sĩ thức thời về giảm bớt hoạt động công vụ của Nhật hoàng, v.v."
Trước tin đồn về Chính phủ Nhật Bản dự định xử lý việc Nhật hoàng thoái vị bằng Luật Biện pháp đặc biệt, trong giới chuyên gia và báo giới Nhật Bản có nhiều tiếng nói phê bình, Giáo sư Chính trị học Đại học Kobe Hi-đê-y-a Ka-oa-ni-xi nói:
"Tôi cho rằng một trọng điểm trong bài phát biểu của Nhật hoàng là vẫn mong truyền tất cả các công việc nhà nước của Nhật hoàng cho thế hệ sau. Nếu xây dựng Luật Biện pháp đặc biệt thì chỉ áp dụng cho Nhật hoàng đời này, bản thân Nhật hoàng mong có thể hình thành một cơ chế truyền ngôi, vì vậy cái mà chính phủ muốn làm vẫn còn khoảng cách nhất định so với mong muốn của Nhật hoàng mong muốn. Tôi cho rằng chính phủ cần thấu hiểu rõ hơn suy nghĩ của Nhật hoàng, rồi mới cân nhắc hành động bước tiếp theo".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |