Sách trắng viết, hành động xóa đói giảm nghèo là tiêu chí nổi bật nhất của tiến bộ sự nghiệp nhân quyền Trung Quốc. Cải cách mở cửa hơn 30 năm đến nay, hơn 700 triệu dân số đã thoát nghèo, dân số nghèo khó nông thôn đã giảm xuống còn 55 triệu 750 nghìn người năm 2015, tỷ lệ nghèo khó đã giảm đến 5,7%. Sách trắng viết, "Báo cáo Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ năm 2015" của Liên Hợp Quốc cho biết, tỉ lệ người nghèo cùng cực của Trung Quốc đã từ 61% năm 1990 hạ xuống còn 4,2% năm 2014, Trung Quốc đã đóng góp trên 70% cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo của toàn cầu. Trung Quốc đã trở thành nước giảm được nhiều dân số nghèo khó nhất trên thế giới, cũng là nước đầu tiên trên thế giới hoàn thành Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, đã đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu.
Trung Quốc đã đi lên con đường phát triển thích hợp với tình hình của nước mình về mặt nhân quyền. Mô hình xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc bao gồm: Một là, Chính phủ Trung Quốc coi tôn trọng và bảo đảm nhân quyền là một nguyên tắc quan trọng trong quản lý đất nước. Hai là, Trung Quốc đã cơ bản hình thành hệ thống pháp luật bảo đảm nhân quyền với cốt lõi là Hiến pháp. Tháng 2 năm 2004, Trung Quốc đã đưa điều "Nhà nước tôn trọng và bảo đảm nhân quyền" vào Hiến pháp, bằng hình thức đạo luật cơ bản của Nhà nước trịnh trọng tuyên bố vị thế chính trị và vị thế pháp lý của việc tôn trọng vào bảo đảm nhân quyền tại Trung Quốc. Một loạt lập pháp như "Luật Hợp đồng lao động", "Luật Xúc tiến việc làm", "Luật bảo vệ người khuyết tệt", v.v đã thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ hơn đối với quyền lao động, quyền sống, quyền chính trị. Ba là, Trung Quốc đã công bố hai "Chương trình Hành động nhân quyền quốc gia", là một trong 26 nước sớm nhất công bố Chương trình Hành động nhân quyền quốc gia, đây là sự cam kết trịnh trọng và triển khai hệ thống của Chính phủ Trung Quốc về lĩnh vực nhân quyền. Bốn là, Trung Quốc đặt việc giải quyết vấn đề quyền tồn tại và phát triển của nhân dân ở vào vị trí quan trọng bậc nhất, đã giành được thành tựu to lớn.
Theo chuẩn nghèo thế giới được Ngân hàng Thế giới xác định, trong hơn 30 năm qua Trung Quốc đã xóa đói giảm nghèo cho 728 triệu người, trong khi các khu vực khác trên thế giới tổng cộng cũng chỉ có 152 triệu người đã thoát nghèo trong cùng thời kỳ. Thành tựu xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc đã đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ, bởi vì họ là nhóm người yếu thế trong xã hội trên thế giới. Những thành tựu này có nghĩa là, cho đến nay Trung Quốc đã đóng góp lớn hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới cho nhân quyền. Thành tựu xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc đã được đồng quốc tế công nhận và chấp nhận rộng rãi.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |