Nhìn chung, từ Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ nhất tại Nga năm 2009 đến nay, cơ chế hợp tác Nhóm BRICS ngày càng chín muồi, tầm ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế không ngừng nâng cao, thể hiện ở các đặc điểm như sau:
Một là, cơ chế hợp tác không ngừng sâu sắc, tầm ảnh hưởng ngày càng mở rộng. Khái niệm các nước Nhóm BRICS do Công ty Goldman Sachs Mỹ trước tiên nêu ra vào năm 2001, chủ yếu bao gồm bốn nước Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Bra-xin. Sau đó, cùng với tầm ảnh hưởng của Nhóm BRICS ngày càng mở rộng, tháng 11 năm 2010 Nam Phi chính thức xin gia nhập cơ chế hợp tác BRICS. Tháng 4 năm 2011, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Trung Quốc, Nam Phi lần đầu tiên tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ 3 diễn ra tại Tam Á Trung Quốc. Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS năm 2015 diễn ra tại U-pha, Nga, và lần đầu tiên cùng lúc diễn ra với Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
Hai là, tích cực nâng cao tầm ảnh hưởng của các nước đang phát triển và thị trường mới nổi. Các nước Nhóm BRICS đại diện cho các nước mới nổi và các nước đang phát triển, luôn là lực lượng kiên định ủng hộ dân chủ hóa và đa cực hóa quan hệ quốc tế. Ngay trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ nhất, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Bra-xin đã dứt khoát nêu ra phải tích cực nâng cao quyền phát ngôn của các nước Nhóm BRICS. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS trên thực tế là sự phát triển sâu sắc của đa cực hóa quan hệ quốc tế, là con đẻ quan trọng phát triển sâu sắc của quan hệ chính trị-kinh tế thế giới. Thống kê cho thấy, từ sau ngày thành lập Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS, các nước Nhóm BRICS đã chiếm khoảng 22% sản lượng kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, việc thành lập Ngân hàng Phát triển mới của Nhóm BRICS cũng đã cho thấy rõ quyết tâm mạnh mẽ của các nước Nhóm BRICS dẫn dắt cải cách hệ thống quản trị toàn cầu. Cùng với vệc điều chỉnh sâu sắc quan hệ quốc tế, các nước Nhóm BRICS đang dần trở thành con chim đầu đàn của các nước mới nổi và các nước đang phát triển, và cơ chế hợp tác Nhóm BRICS đã trở thành mặt bằng quan trọng nhất trong cơ chế hợp tác các nước đang phát triển.
Ba là, tầm ảnh hưởng của Trung Quốc không ngừng nâng cao. Trung Quốc là nước thành viên sáng lập Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS, cũng là nền kinh tế mới nổi lớn nhất, luôn phát huy vai trò quan trọng không thể thay thế trong cơ chế hợp tác Nhóm BRICS. Từ thúc đẩy tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS lần thứ nhất, đến mở rộng Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm BRICS, rồi đến thành lập thành lập Ngân hàng Phát triển mới của Nhóm BRICS, v.v, Trung Quốc đều đã phát huy ảnh hưởng quan trọng. Đặc biệt là, từ năm 2014 đến nay, do phát triển kinh tế-xã hội của các nước mới nổi phổ biến gặp phải khó khăn, vai trò của Trung Quốc càng trở nên nổi bật. Cùng với việc đẩy mạnh thực thi sáng kiến "Một vành đai, một con đường", cùng việc vận hành thành công các cơ chế mới như Ngân hàng Phát triển mới của Nhóm BRICS, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, v.v, vai trò của Trung Quốc tiếp tục nổi bật. "Tiếng nói Trung Quốc" trong hợp tác Nhóm BRICS tất sẽ ngày càng quan trọng.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |