Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Băng-la-đét của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Băng-la-đét mới đây trả lời phỏng vấn báo giới Trung Quốc, cho biết chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, sẽ mở ra cánh cửa mới hữu nghị và hợp tác giữa Băng-la-đét và Trung Quốc.
Thủ tướng Ha-xi-na cho biết Chính phủ và nhân dân Băng-la-đét nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Tập Cận Bình êđ́n thăm, chuyến thăm lần này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.
"30 năm qua, Nguyên thủ Trung Quốc lần đầu tiên đến thăm Băng-la-đét, đối với nhân dân Băng-la-đét thiết tha mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình mà nói, đây là một thời khắc lịch sử".
Những năm gần đây hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Băng-le-đét không ngừng được sâu sắc. Tại Băng-la-đét, từ hàng nhật dụng đến các máy móc thiết bị cỡ lớn đều có thể trông thấy sản phẩm của Trung Quốc. Về lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, cầu đường sắt và đường bộ Pát-ma do doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng sẽ hình thành bộ khung đường sắt vùng tây-nam Băng-la-đét, hai dự án này khánh thành sẽ chấm dứt trang sử đi lại bằng phà của người dân 21 quận phía nam Băng-la-đét với Thủ đô Đắc-ca, đồng thời trở thành một trong những hành lang quan trọng của tuyến đường sắt liên Á.
Thủ tướng Ha-xi-na cho biết, Trung Quốc là một trong những đối tác hợp tác quan trọng nhất trong lĩnh vực kinh tế của Băng-la-đét, sự hỗ trợ và hợp tác của Trung Quốc trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại, đầu tư, năng lượng-điện lực, công nghệ thông tin, viễn thông và nông nghiệp có ảnh hưởng tích cực đối với tiến bộ kinh tế-xã hội của Băng-la-đét.
"Chúng tôi đang dốc sức xây dựng 100 đặc khu kinh tế trong nước, chúng tôi và Trung Quốc triển khai hợp tác trong rất nhiều lĩnh vực, bao gồm xây dựng đường sắt, đường bộ, dự án nông nghiệp, v.v, tuy nhiên điều mà Băng-la-đét cần nhất vẫn là xây dựng cơ sở hạ tầng. Bởi vậy, tôi mong Trung Quốc có thể tăng cường đầu tư về mặt này, cũng mong chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ góp phần thúc đẩy việc này".
Thủ tướng Ha-xi-na còn cho biết, Băng-la-đét mong học tập và tham khảo kinh nghiệm phát triển của Trung Quốc, giảm tỷ lệ dân số nghèo khó xuống mức thấp hơn và thực hiện quy hoạch phát triển trung và dài hạn.
"Cũng như Trung Quốc, Băng-la-đét đã xây dựng quy hoạch phát triển trung và dài hạn. Muốn thực hiện những quy hoạch này, chúng tôi cần sự đầu tư rất lớn, bởi vậy chúng tôi mong các nhà đầu tư Trung Quốc đến Băng-la-đét đầu tư, tôi cho rằng Băng-la-đét là điểm đến đầu tư tốt nhất trong khu vực Nam Á".
Thủ tướng Ha-xi-na cho biết Băng-la-đét coi trọng cao quan hệ với Trung Quốc, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân thành của Trung Quốc dành cho Băng-la-đét trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, v.v. Bà tin tưởng rằng chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình chắc chắn sẽ củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa Băng-la-đét và Trung Quốc, nâng quan hệ Băng-la-đét – Trung Quốc lên tầm cao mới.