Ngày 11/10, Diễn đàn Hương Sơn tiếp tục diễn ra tại Bắc Kinh. Chiều cùng ngày quân đội hai nước Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc họp báo chung về chống tên lửa. Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Hàn Quốc gây tranh cãi đã trở thành đề tài bàn luận sôi nổi của các bên tại Diễn đàn Hương Sơn. Ban lãnh đạo cấp cao quân đội hai nước Trung-Nga đã dứt khoát bày tỏ phản đối việc Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, và cho biết sang năm quân đội hai nước Trung-Nga sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung về chống tên lửa.
Chiều 11/10, người phụ trách hữu quan của cơ quan tác chiến quân đội hai nước Trung-Nga đã trình bày lập trường của mình trước phóng viên các nước trong hơn một tiếng đồng hồ.
Phó Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Thiếu tướng Thái Quân cho biết, vấn đề phòng thủ tên lửa có ảnh hưởng sâu xa đối với quan hệ nước lớn, hoà bình và an ninh quốc tế cũng như tiến trình kiểm soát và giải trừ quân bị. Về việc Mỹ dự định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc, Thiếu tướng Thái Quân một lần nữa nhấn mạnh rằng:
"Việc Mỹ và Hàn Quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc rõ ràng không phù hợp với mục đích mà hai nước tuyên bố, sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích an ninh của các nước liên quan trong đó có Trung Quốc và Nga, Trung Quốc kiên quyết phản đối và hối thúc mạnh mẽ Mỹ và Hàn Quốc thay đổi lập trường. Hai nước Trung-Nga có lập trường tương tự hoặc gần giống nhau trong vấn đề phòng thủ tên lửa, đều phản đối một nước hoặc một nhóm nước tăng cường không giới hạn về khả năng phòng thủ tên lửa, làm tổn hại đến ổn định chiến lược và an ninh quốc tế".
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Pô-dơ-nin cho biết, Mỹ đẩy mạnh xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, mục đích là nhằm kiềm chế lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga và Trung Quốc, củng cố vị thế bá chủ thế giới của Mỹ.
"Chúng tôi đã cùng với đối tác của mình là Trung Quốc, tiến hành phân tích tỉ mỉ về phiên chế, khả năng tác chiến và tình hình triển khai tên lửa đạn đạo của Mỹ. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh là, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với ổn định chiến lược của Nga và Trung Quốc".
Tháng 5 năm nay, quân đội hai nước Trung-Nga đã lần đầu tiên tổ chức cuộc diễn tập chung trên máy tính mang tên "An ninh hàng không vũ trụ 2016" tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Tại cuộc họp báo cùng ngày, quân đội hai nước Trung-Nga tuyên bố sẽ tổ chức cuộc diễn tập chung về chống tên lửa lần thứ hai vào năm 2017. Tuy nhiên cuộc diễn tập lần này liệu có phải vẫn mô phỏng trên máy tính hay không? Liệu có áp dụng các hình thức khác hay không? Thiếu tướng Thái Quân cho biết việc này đang trong thảo luận.
Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách quốc phòng thuộc Viện Khoa học Quân sự Trung Quốc Trần Châu cho rằng, hai nước Trung-Nga cần tiếp tục đi sâu hợp tác trong lĩnh vực chống tên lửa trước sự lấn lướt của Mỹ.
"Sở dĩ hai nước Trung-Nga có sự hợp tác và phát triển về mặt chống tên lửa cũng là do đòi hỏi của tình hình. Việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu và Đông Bắc Á vừa làm tổn hại nghiêm trọng đến an ninh chiến lược của Nga và Trung Quốc, cũng phá vỡ sự cân bằng chiến lược trong khu vực nói riêng và toàn cầu nói chung. Ra-đa mạng pha X có thể thọc sâu vào vùng nội địa châu Á, gây đe dọa đối với một vùng lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc và Nga. Điều cần phải chỉ ra là, quan hệ Trung-Nga quyết không phải là quan hệ đồng minh, mà là quan hệ đối tác".