Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Chu-kin, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an cho biết, "Khủng hoảng Xy-ri đang ở giai đoạn then chốt, cộng đồng quốc tế điều phối những nỗ lực về chính trị là điều hết sức quan trọng, lãng phí thời gian như vậy quả thực không thể chấp nhận". Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Đa-vít Prê-xman phản hồi rằng, "Nga muốn mọi người tiếp tục thảo luận, để họ rảnh tay đánh chiếm A-lép-pô bằng thủ đoạn tàn bạo".
Trước đó, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 ở Xy-ri với lý do bảo vệ căn cứ của quân Nga. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, nội bộ Mỹ đang thảo luận tăng cường ủng hộ lực lượng phe đối lập ở Xy-ri, thậm chí có khả năng điều động máy bay chiến đấu của quân Mỹ không kích căn cứ của Không quân Xy-ri.
Nghiên cứu viên cao cấp Viện Nghiên cứu Trung Đông của Mỹ, cựu Đại sứ Mỹ tại Xy-ri Rô-bớt Phớt cho rằng, mục đích chiến lược của Mỹ và Nga khác hẳn nhau, Chính phủ Ô-ba-ma cho rằng chống khủng bố là công việc quan trọng nhất ở Xy-ri, nhưng Nga đưa việc hỗ trợ chính quyền An Át-xát lên vị trí hàng đầu, vì vậy hai nước không thể thu được bước đột phá trong giải quyết vấn đề khủng hoảng Xy-ri.
Ngoài vấn đề Xy-ri ra, do thiếu tin cậy lẫn nhau, mâu thuẫn giữa Mỹ và Nga còn lan rộng ra nhiều lĩnh vực.
Mới đây, tờ "Nhật báo phố Uôn" đưa tin, Chính phủ Mỹ ra tuyên bố Chính phủ, chỉ trích Nga mưu toan lợi dụng tin tặc quấy rối cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia phụ trách an ninh cuộc bầu cử ra tuyên bố cho biết, các vụ tin tặc tấn công mạng xảy ra trong thời gian gần đây đồng nhất với phương pháp chỉ đạo tin tặc của Nga, "Chúng tôi tin rằng, xét từ phạm vi và tính nhạy cảm của các vụ tấn công mạng này, chỉ có quan chức cấp cao nhất của Nga mới có thể ủy quyền tiến hành các vụ tấn công này". Đối với lời chỉ trích của Mỹ về Nga chủ đạo tin tặc tấn công mạng, Người phát ngôn báo chí của Tổng thống Nga Pê-xcốp cho biết, đây "lại là những lời nói hàm hồ", trang web của Tổng thống Nga Pu-tin hàng ngày đều bị tấn công hàng chục nghìn lần, nhưng Nga không bao giờ công khai chỉ trích Mỹ.
Phân tích cho rằng, quan hệ Mỹ-Nga rơi xuống "điểm đáy mới", cuộc đọ sức giữa hai nước từ lâu đã không còn hạn chế trong một lĩnh vực, một chiến trường nào đó, "Hiệu ứng cánh bướm" trên bản đồ chính trị quốc tế trở nên ngày càng rõ rệt, cục diện tuyệt đối có lợi cho một bên đã không còn nữa.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |