• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Xóa đói giảm nghèo chính xác giúp người khuyết tật Trung Quốc thoát nghèo đi lên khá giả

    2016-10-05 10:46:51     cri
    Vừa qua, tại Bắc Kinh, Văn phòng Xóa đói giảm nghèo Quốc vụ viện Trung Quốc và Liên đoàn Người khuyết tật Trung Quốc đã triệu tập Hội nghị Công tác xóa đói giảm nghèo cho người khuyết tật Trung Quốc. Chủ tịch Hội đồng Người khuyết tật Trung Quốc Lỗ Dũng phát biểu tại hội nghị nêu rõ, phải phát huy đầy đủ ưu thế và vai trò của tổ chức Hội Người khuyết tật trong xóa đói giảm nghèo chính xác cho người khuyết tật, thực hiện đúng thời hạn mục tiêu xóa đói giảm nghèo cho người nguyết tật vào năm 2020.

    Theo thống kê, Trung Quốc hiện có 85 triệu người khuyết tật, có trên 70% ở nông thôn, trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", được sự giúp đỡ của Chính phủ và các giới, đã hỗ trợ, giúp đỡ cho 11,4 triệu người khuyết tật nằm trong diện nghèo khó phát triển sản xuất, có việc làm tăng thu nhập, trong đó có 5,88 triệu người đã thoát nghèo.

    Bà Lan Hồng Mai và chồng là ông Đinh Văn Quảng đều là người khuyết tật ngụ tại làng Đại Miếu Kiều, thị trấn Kim Tích, thành phố Ngô Trung, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc. Hai năm trước, gia đình bà được đưa vào danh sách hỗ trợ, giúp đỡ xóa đói giảm nghèo của làng, Hội Người khuyết tật và cơ quan dân chính đã cấp 10 nghìn Nhân dân tệ giúp gia đình bà làm nhà vòm trồng rau, Hợp tác xã cơ sở giúp xóa đói giảm nghèo đứng ra bảo lãnh cho bà vay hơn 8 nghìn Nhân dân tệ mua hạt giống rau mầm. Bà Lan Hồng Mai nói:

    "Trước đây nhà nghèo, ăn bữa trước lo chạy bữa sau, đến Tết chỉ mong cho con được ăn ngon mặc đẹp, nhìn cảnh gia đình người khác ăn ngon mặc đẹp, cũng muốn mua cho con mình nhưng không có tiền mà mua".

    Năm 2013, Hội Người khuyết tật địa phương cùng Ủy ban thôn đã thành lập cơ sở giúp xóa đói giảm nghèo người khuyết tật nông thôn, dựa vào hợp tác xã trồng rau, trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ 31 hộ gia đình người khuyết tật làm 65 nhà vòm trồng rau.

    Hiện nay, gia đình bà Mai đã thoát nghèo, trước đây chỉ có một nhà vòm trồng rau, nay đã có 4 nhà, thu nhập đạt 60-70 nghìn Nhân dân tệ/năm, gia đình cũng từ diện nghèo khó trở thành diện khá giả. Bà Mai nói:

    "Hiện nay tôi có 4 nhà vòm trồng rau,  hàng ngày tôi đều đi chăm sóc chúng, nhìn thấy ớt quả, rau xanh mình trồng là mừng, mừng vì ngày nào cũng nhìn thấy có tiền".

    Con số cho thấy, trong thời gian "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12", Trung Quốc đã cung cấp đào tạo kỹ năng thực dụng cho 4,1 triệu lượt người khuyết tật nông thôn, cho người khuyết tật vay cả thảy 4,85 tỉ Nhân dân tệ, đã xóa đói giảm nghèo cho 5,88 triệu người khuyết tật, cải thiện điều kiện nhà ở cho 1,39 triệu hộ gia đình người khuyết tật nông thôn nằm trong diện nghèo khó bằng ngân sách Trung ương.

    Ngoài vùng nông thôn, Trung Quốc vẫn còn gần 2 triệu người khuyết tật ở thành thị nằm trong diện hoàn cảnh gia đình khó khăn.

    Chủ tịch Hội đồng Người khuyết tật Trung Quốc Lỗ Dũng cho biết, xóa đói giảm nghèo chính xác, có thể một công đôi việc, thực sự giải quyết hiệu quả những khó khăn thiết thực của cộng đồng người khuyết tật. Làm thế nào vượt qua cửa ải đầu tiên trong vấn đề nan giải này, trước hết là phải có sự nhận biết chính xác. Ông nói:

    "Muốn nhận biết chính xác, phải nắm được cơ số cơ bản của người khuyết tật. Vì sao chúng tôi phải nắm bắt và cập nhật tình hình? Tức là phải nắm rõ cơ số cơ bản, làm rõ hệ thống tên thật. Hiện nay chúng tôi đã đưa vào ngân hàng dữ liệu tên thật, thành lập hệ thống dữ liệu lớn trong cả nước, nơi nào còn khó khăn thì giải quyết nơi đó. Nhất thiết không để người dân có cảm giác không có được lợi ích thực sự".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>