• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Dự án mang tính biểu tượng dần được thực hiện, tiến độ và thành quả xây dựng "Một vành đai, một con đường" vượt dự kiến

    2016-10-04 14:13:55     cri
    Năm 2016 là kỷ niệm 3 năm ra đời sáng kiến "Một vành đai, một con đường". Ba năm qua, theo đà các dự án mang tính biểu tượng dọc tuyến dần được thực hiện, tiến độ và thành quả xây dựng "Một vành đai, một con đường" đã vượt dự kiến. Chuyên gia cho rằng, Trung Quốc và các nước dọc tuyến đã thực hiện hợp tác cùng thắng trong quá trình thúc đẩy xây dựng "Một vành đai, một con đường".

    Tháng 9 năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm Ca-dắc-xtan đã có buổi diễn thuyết mang ý nghĩa sâu xa, lần đầu tiên đề xuất sáng kiến quan trọng cùng xây dựng "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa". Một tháng sau, Chủ tịch Tập Cận Bình đi thăm In-đô-nê-xi-a, khi có bài diễn thuyết quan trọng trước Quốc hội In-đô-nê-xi-a, Chủ tịchTập Cận Bình nêu rõ, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước ASEAN tăng cường hợp tác trên biển, cùng xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21".

    Cách đây ít lâu, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ngô Hồng Ba đánh giá rằng, sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030 có tầm nhìn và nguyên tắc cơ bản tương tự, sẽ phát huy vai trò quan trọng cho thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Ông Ngô Hồng Ba nói:

    "Tinh thần cốt lõi của 'Một vành đai, một con đường' là phải thúc đẩy hợp tác cùng thắng, cùng phát triển, cùng phồn thịnh, hòa bình, hợp tác, cởi mở, bao dung, cùng tin cậy và hiểu lẫn nhau, điều này phù hợp với giá trị quan cơ bản của Chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm 2030".

    Hiện nay, đã có hơn 100 nước và tổ chức quốc tế tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường", Trung Quốc đã cùng hơn 30 nước dọc tuyến ký thỏa thuận hợp tác cùng xây dựng "Một vành đai, một con đường", cùng hơn 20 nước ký thỏa thuận triển khai hợp tác năng lực sản xuất quốc tế, các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc, v.v cũng tích cực tham gia, hợp tác tài chính với tiêu biểu là Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), Quỹ Con đường Tơ lụa không ngừng sâu sắc, một số dự án mang tính biểu tượng có tầm ảnh hưởng cũng dần được thực hiện.

    Tính đến nay, quy mô quỹ hợp tác năng lực sản xuất song phương và đa phương các loại đã đạt trên 100 tỉ USD. Doanh nghiệp Trung Quốc đã thành lập 46 khu hợp tác tại các nước dọc "Một vành đai, một con đường". Phó Giám đốc Ban Tài chính và Doanh nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) An-đrây La-bu cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi yếu ớt, xây dựng "Một vành đai, một con đường" rất quan trọng đối với phát triển kinh tế toàn cầu. Ông nói:

    "Tôi cho rằng, tăng cường kết nối kinh tế toàn cầu rất quan trọng, Trung Quốc cũng đã áp dụng một loạt biện pháp, ví du như xây dựng 'Một vành đai, một con đường', đều rất quan trọng bất kể đối với phát triển kinh tế của khu vực hay toàn cầu, Trung Quốc đã đưa ra thông điệp rất mạnh mẽ về mặt thúc đẩy kết nối khu vực và toàn cầu".

    Theo quy hoạch, trong tương lai Trung Quốc sẽ kiên trì cùng thương thảo, cùng xây dựng, cùng chia sẻ với các nước, tập trung vào khu vực trọng điểm, quốc gia trọng điểm, dự án trọng điểm, lấy kết nối cơ sở hạ tầng, hợp tác năng lực sản xuất, khu hợp tác công nghiệp và thương mại làm đòn bẩy, thực hiện tốt một số dự án tiêu biểu, để các nước hữu quan hài lòng về lợi ích thiết thực giành được.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>