Ngày 30/9, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác định sân gôn Xê-ông-du ở huyện Xê-ông-du là địa điểm cuối cùng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa "THAAD". Hồi tháng 7, sau khi Chính phủ Hàn Quốc chỉ định Pháo đài Xê-ông-xan là nơi triển khai hệ thống "THAAD" đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân huyện Xê-ông-du và một số nghị sĩ Quốc hội thuộc đảng đối lập. Theo đề nghị của Chính quyền huyện Xê-ông-du, Bộ Quốc phòng tiến hành đánh giá đối với ba địa điểm trong đó có sân gôn Xê-ông-du. Từ đó, thành phố Gim-chê-on gần huyện Xê-ông-du cũng dấy lên làn sóng phản đối triển khai hệ thống "THAAD".
Thành phố sáng tạo Gim-chê-on cách sân gôn Xê-ông-du chưa đến 10km về phía bắc, có 13 nghìn người đang sinh sống tại thành phố này, trụ sở Chính quyền thành phố Gim-chê-on nằm ở khu dân cư đông đúc của thành phố chỉ cách sân gôn Xê-ông-du khoảng 15km. Sau khi Chính phủ Hàn Quốc bắt đầu đánh giá sân gôn Xê-ông-du, người dân thành phố Gim-chê-on thành lập khẩn cấp Ủy ban chính sách phản đối THAAD, huy động người dân hàng ngày biểu tình thắp nến phản đối chính phủ. Chủ tịch Ủy ban chính sách Li Dun-xíc cho biết, làn sóng phản đối trong người dân thành phố Gim-chê-on đang ngày một dâng cao, ủy ban cũng dốc hết sức huy động nhiều người dân hơn để ngăn chặn việc triển khai hệ thống THAAD.
"Nhằm tập trung tiếng nói của người dân, chúng tôi đã tổ chức biểu tình thắp nến 42 ngày; còn đang tiến hành hoạt động hành quân đi bộ đến Phủ Tổng thống đòi yêu sách, dự kiến ba, bốn ngày sau là có thể tới Phủ Tổng thống trình yêu sách phản đối của chúng tôi; ngoài ra đang tổ chức phong trào lấy chữ ký phản đối THAAD và phong trào xin ra khỏi đảng Thế giới mới (đảng Saenuri ); bên cạnh đó cũng làm nhiều việc để thu hút sự quan tâm của dư luận".
Ông Li Dun-xíc nêu rõ, chính phủ quyết định triển khai hệ thống THAAD tại khu vực Xê-ông-du hoàn toàn không cân nhắc tới an toàn nhân thân của người dân lân cận, hơn nữa triển khai hệ thống THAAD không giải quyết được vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ngược lại sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng.
Người dân thành phố Gim-chê-on Giang Gia-ê Ho cho biết, cuộc sống và an toàn của người dân thành phố Gim-chê-on đang bị đe dọa bởi hệ thống THAAD, ông hầu như tối nào cũng tham gia biểu tình phản đối hệ thống THAAD.
"Triển khai hệ thống THAAD ở Gim-chê-on thì thành phố này có khả năng bị cuốn vào chiến tranh, an toàn của người dân cũng bị đe dọa, vì vậy, chúng tôi phản đối triển khai hệ thống THAAD. Mặc dù Mỹ là nước bạn quan trọng của Hàn Quốc, nhưng chúng tôi không mong tình hình căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á xấu đi, người dân thành phố Gim-chê-on yêu chuộng hòa bình, vì vậy phản đối triển khai hệ thống THAAD".
Chủ tịch Ủy ban chính sách phản đối hệ thống THAAD Li Dun-xíc cho biết, ban đầu người dân thành phố Gim-chê-on thành lập Ủy ban chính sách chỉ là để phản đối triển khai hệ thống THAAD tại sân gôn Xê-ông-du, tuy nhiên, cùng với việc tiếp tục tăng cường nhận thức đối với hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và tình hình khu vực, đã được nâng cấp thành ủy ban phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.
"Tôi cho rằng không thể triển khai hệ thống THAAD tại bất cứ nơi nào trên bán đảo Triều Tiên, có nơi nào đồng ý chấp nhận hệ thống THAAD? Chúng tôi không chấp nhận, các nơi khác cũng sẽ không chấp nhận. Vì vậy, vứt bỏ chủ nghĩa vị kỷ, chúng tôi phản đối triển khai hệ thống THAAD tại bất cứ nơi nào ở Hàn Quốc".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |