Theo thống kê của Chính phủ Mi-an-ma, vốn đầu tư đăng ký của Trung Quốc tại Mi-an-ma cả thảy đạt 25,4 tỉ USD, chiếm 40% tổng vốn đầu tư nước ngoài mà Mi-an-ma thu hút được kể từ năm 1988 đến nay, gấp 4,5 lần tổng vốn đầu tư của Mỹ, Nhật, châu Âu, v.v. Đầu tư của Trung Quốc đã đóng vai trò to lớn trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng của Mi-an-ma.
Ông Lôi Trứ Ninh nói: "Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất, nước xuất khẩu lớn nhất và nước nguồn đầu tư lớn nhất của Mi-an-ma, quan hệ kinh tế- thương mại giữa hai nước rất gắn bó". Ông cho biết doanh nghiệp Trung Quốc luôn là đề tài nóng trong đầu tư tại Mi-an-ma.
Cùng với tiếp tục thúc đẩy sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế- thương mại đa phương hóa, đa dạng hóa với nước láng giềng Mi-an-ma. Ông Lôi Trứ Ninh cho biết, ngoài tiếp tục tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng ra, cũng có thể mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác, ví dụ như du lịch, "nhiều phong cảnh biển đảo của Mi-an-ma cũng không thua kém gì Thái Lan, nhưng cơ sở hạ tầng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Nếu hai bên tăng cường hợp tác, tin rằng rất nhanh có thể phát triển được".
"Nông nghiệp là ngành sản xuất chính ở các nước bán đảo Đông Dương, do trình độ phát triển kinh tế khá thấp, phát triển nông nghiệp liên quan chặt chẽ với việc xóa đói giảm nghèo bằng con đường phát triển. Tỉnh Vân Nam có nhiều kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo bằng con đường phát triển, hai bên có tiềm năng hợp tác to lớn về mặt lai tạo giống mới nông nghiệp, khuyến nông, v.v.". Ông Lôi Trứ Ninh cho rằng, sau này hợp tác Trung Quốc-Mi-an-ma sẽ thiên về lĩnh vực mang lại lợi ích trực tiếp cho dân sinh như nông nghiệp, thủy lợi, giáo dục, y tế, v.v, mang lại lợi ích cho nhiều người hơn, "Mi-an-ma đã nhận thức được việc không ít hàng thủ công mỹ nghệ cần phải được bảo tồn, chúng ta có thể vận dụng kinh nghiệm về bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, cùng phát triển văn hóa cũng như ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo".
Mi-an-ma thiếu điện nghiêm trọng, điều này đã kìm hãm rất lớn sự phát triển kinh tế. Đứng trước cục diện này, Mi-an-ma không những cần có viện trợ nước ngoài, mà còn cần tiếp thu kinh nghiệm phát triển của nước khác. "Mi-an-ma còn chưa có lưới điện quốc gia đáng tin cậy, khiến điện lực không sao truyền tải, Trung Quốc có thể giúp Mi-an-ma tăng nhanh tiến độ xây dựng lưới điện, sau đó, có thể truyền tải điện năng dư thừa của Vân Nam sang Mi-an-ma". Ông Lôi Trứ Ninh cho biết, cơ chế hợp tác sông Lan Thương-Mê Công đã thể hiện nguyện vọng mạnh mẽ cùng phát triển và hợp tác của các nước trong khu vực, cũng phù hợp với lợi ích chung của hai nước Trung Quốc-Mi-an-ma. Trong tương lai, theo đà ngày càng hoàn thiện của mạng lưới giao thông lập thể đường sắt, đường bộ, đường hàng không, hai nước Trung Quốc và Mi-an-ma cũng sẽ chào đón cục diện phát triển tốt đẹp hơn.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |