Theo bố trí, năm 2016, Trung Quốc sẽ phải cắt giảm năng lực sản xuất khoảng 45 triệu tấn thép, trên 250 triệu tấn than đá. Nhiệm vụ mục tiêu cụ thể đã giao cho các doanh nghiệp địa phương và Trung ương, và các doanh nghiệp đã ký văn bản chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu.
Để ngăn chặn hành vi xây dựng và sản xuất vi phạm pháp luật và quy định, tháng 4 năm nay, đợt hành động thi hành pháp luật chung gồm nhiều bộ ngành Chính phủ và hiệp hội ngành nghề đã chính thức khởi động. Ông Hạ Nông, quan chức cấp Vụ trưởng Vụ Ngành nghề Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến nay, đợt thi hành pháp luật chung đã thu được thành quả mang tính giai đoạn, môi trường hoạt động của doanh nghiệp đã có phần cải thiện. Ông nói:
"Giá thị trường tăng trở lại, ngành thép nhìn chung đã thực hiện chuyển lỗ thành lãi, những điều này đều là tín hiệu tích cực. Vì một phần năng lực sản xuất lạc hậu đã được đào thải, một số doanh nghiệp vi phạm pháp luật và quy định bị đình chỉ sản xuất, thậm chí một số doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng đã bị đóng cửa, việc đào thải một số năng lực sản xuất lạc hậu đã làm sạch môi trường thị trường".
Được biết, Trung Quốc đã áp dụng đầy đủ cơ chế thị trường, biện pháp kinh tế và biện pháp pháp lý trong việc giải quyết năng lực sản xuất dư thừa. Xét từ việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tính đến trung tuần tháng 9, cơ quan bảo vệ môi trường các cấp cả thảy đã kiểm tra tại chỗ 1.024 doanh nghiệp gang thép. Phó Cục trưởng Cục Giám sát môi trường Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc Diêm Cảnh Quân cho biết, qua kiểm tra phát hiện một số vấn đề như vi phạm quy định về bảo vệ môi trường của các dự án xây dựng, phát thải vượt mức tiêu chuẩn, v.v. tương đối nổi cộm, cơ quan hữu quan đã xử phạt và xử lý các doanh nghiệp và người chịu trách nhiệm liên quan đến những vi phạm trên theo pháp luật. Ông nói:
"Hiện nay, các địa phương đã xử phạt 175 doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, tổng số tiền phạt lên tới 18 triệu 924 nghìn 600 Nhân dân tệ, 23 doanh nghiệp bị hạn chế sản xuất, 29 doanh nghiệp bị yêu cầu đình chỉ sản xuất và chỉnh đốn lại, 2 doanh nghiệp bị đóng cửa, người phụ trách hữu quan của 3 doanh nghiệp bị cơ quan công an địa phương tạm giữ hành chính do không cho các thiết bị phòng chống ô nhiễm hoạt động bình thường, trốn tránh giám sát và quản lý, v.v".
Số liệu cho thấy, nhiệm vụ giải quyết năng lực sản xuất dư thừa trong ngành công nghiệp thép và than đá của Trung Quốc vẫn rất gian nan. Tính đến cuối tháng 7 năm nay, Trung Quốc đã cắt giảm công suất hơn 95 triệu tấn than đá, hoàn thành 38% nhiệm vụ cả năm; hơn 21 triệu tấn thép, hoàn thành 47% nhiệm vụ cả năm. Trước tình hình này, ông Hạ Nông nói:
"Nhiệm vụ vẫn rất gian nan, trước mắt chỉ là thành quả mang tính giai đoạn, sau này phải tiếp tục đi sâu triển khai đợt hành động thi hành pháp luật chung trên cơ sở củng cố thành quả hiện có, thiết thực ngăn chặn hành vi và hiện tượng vi phạm pháp luật và quy định, ngăn chặn hiện tượng 'đồng tiền xấu xua đuổi đồng tiền tốt', tạo môi trường tốt đẹp, công bằng và trật tự cho ngành thép thoát khỏi cảnh khó khăn, tiếp tục phát triển".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |