"Luật Kim Dâng Ran" hay còn gọi là "Luật cấm tiếp nhận sự nhờ vả và tiền của bất chính" là do nữ Thẩm phán đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc đề xuất. Bộ luật này được áp dụng trên phạm vi rộng, cơ chế nghiêm ngặt, khiến rất nhiều người Hàn Quốc "run sợ". Đối tượng giám sát của bộ luật không chỉ giới hạn ở công chức, mà còn bao gồm viên chức, giáo viên, luật sư, nhân viên các cơ quan truyền thông cũng như gia quyến của họ. Theo thống kê của Ủy ban Quyền lợi công dân Hàn Quốc, "Luật Kim Dâng Ran" sẽ liên quan tới hơn 4 triệu người thuộc 40.919 cơ quan.
Quy định về tiếp nhận tiền của là cốt lõi của "Luật Kim Dâng Ran". Theo quy định, công chức và viên chức Nhà nước khi được mời tham dự tiệc tùng chi phí trung bình đầu người không được vượt quá 30 nghìn Uôn, nhận quà cáp trị giá không được vượt quá 50 nghìn Uôn, tiền mừng hiếu hỷ không được vượt quá 100 nghìn Uôn. Ngoài ra, những người nhận tiền và quà biếu trị giá một triệu Uôn trở lên trong một lần hoặc luỹ kế 3 triệu Uôn có cùng xuất xứ trong một năm sẽ bị xử tù giam cao nhất là 3 năm. Được biết, GDP trung bình đầu người năm 2015 của Hàn Quốc cao gấp khoảng 4 lần Trung Quốc, vì vậy quy định về số tiền và quà cáp trị giá nói trên là cực kỳ nghiêm ngặt.
Từ khi đề xuất đến chính thức thực thi, "Luật Kim Dâng Ran" đã phải vượt qua chặng đường hơn 5 năm. Tháng 6/2011, tại phiên họp của Chính phủ, bà Kim Dâng Ran lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Quyền lợi công dân Hàn Quốc đã lần đầu tiên đề xuất cần phải xây dựng một bộ luật để xây dựng một xã hội Hàn Quốc công bằng và trong sạch. Tháng 4/2013, dự án "Luật Kim Dâng Ran" chính thức được trình lên Quốc hội Hàn Quốc, tuy nhiên đảng cầm quyền và đảng đối lập luôn tranh cãi gay gắt trong quá trình lập pháp, khiến cho bộ luật này không thể thông qua.
Trên thực tế, từ khi được đề xuất đến nay, "Luật Kim Dâng Ran" luôn gây tranh cãi trong các giới xã hội Hàn Quốc. Xã hội Hàn Quốc là "xã hội tình người", mỗi khi có việc hiếu hỷ, ngày lễ ngày tết hay dọn nhà mới, bạn bè thân thích đều thường tặng quà. Tờ "Nhật báo Trung ương" của Hàn Quốc bình luận rằng, bộ luật này sẽ làm cho tình cảm trong xã hội Hàn Quốc trở nên nhạt nhẽo, thậm chí dẫn đến sự không tín nhiệm giữa con người, khiến cho năng suất xã hội suy giảm. Các bộ ngành ngư nghiệp, nông nghiệp của Hàn Quốc từng nên kháng nghị, nói rằng bộ luật này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng tiêu thụ nông sản phẩm, gây tác động tiêu cực cho ngành nông nghiệp và ngư nghiệp.
Cho dù như vậy, phần lớn người dân Hàn Quốc vẫn tràn đầy sự mong đợi đối với "Luật Kim Dâng Ran". Hiện nay vấn đề tham nhũng ở Hàn Quốc cực kỳ nghiêm trọng. Trong chỉ số liêm khiết toàn cầu năm 2015 do Tổ chức Minh bạch quốc tế công bố, Hàn Quốc xếp thứ 27 trong 35 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế. Rất nhiều người Hàn Quốc đều mong đợi việc thực thi "Luật Kim Dâng Ran" sẽ trở thành bước ngoặt cho Hàn Quốc bước vào "xã hội liêm khiết".
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |