Ngày 1/10, đồng Nhân dân tệ sẽ chính thức được đưa vào giỏ tiền Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), chiếm tỷ lệ 10,92%. Đây là cột mốc quan trọng trong tiến trình quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ. Các chuyên gia cho biết, đây cũng là sự chấp thuận của các cơ quan quốc tế đa phương và các nước trên thế giới đối với cuộc cải cách đồng Nhân dân tệ, đồng Nhân dân tệ được đưa vào giỏ tiền SDR cũng sẽ khiến các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi được hưởng lợi. Người phụ trách liên quan của Cục Quản lý Ngoại hối quốc gia Trung Quốc phân tích cho rằng, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tăng lượng nắm giữ tài sản bằng đồng Nhân dân tệ.
SDR là một loại tài sản dự trữ quốc tế do Quỹ Tiền tệ quốc tế sáng lập, trong giỏ tiền SDR hiện có 4 đồng tiền gồm đô la Mỹ, ơ-rô, Bảng Anh và Yên Nhật. Ngày 30/11 năm ngoái, Ban Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế xác nhận đồng Nhân dân tệ là đồng tiền có thể sử dụng tự do, quyết định đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ tiền SDR từ ngày 1/10 năm nay. Viện trưởng Viện Nghiên cứu đầu tư ngoại hối Trung Quốc Đàm Nhã Linh cho biết, đồng Nhân dân tệ nhận được sự chấp thuận rộng rãi trên thế giới, có lợi cho các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi. Bà nói:
"Đây là sự chấp thuận của các cơ quan quốc tế đa phương và các nước trên thế giới đối với cuộc cải cách đồng Nhân dân tệ, cũng là tầng nấc hết sức quan trọng tăng tín nhiệm của đồng Nhân dân tệ. Sau khi được đưa vào giỏ tiền SDR, tỷ trọng của đồng Nhân dân tệ xếp thứ ba, chỉ đứng sau đồng đô la Mỹ và đồng ơ-rô, điều này cũng thể hiện xu hướng phát triển trỗi dậy nhanh chóng của các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi, có lợi cho sự phát triển của các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi, trong đó có Trung Quốc".
Kể từ tháng 11 năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc ban hành nhiều biện pháp, chuẩn bị cho đồng Nhân dân tệ gia nhập giỏ tiền, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã đánh giá cao điều này. Các nhân sĩ trong ngành cho rằng, đồng Nhân dân tệ được đưa vào giỏ tiền SDR sẽ tiếp tục vực dậy lòng tin của thị trường thế giới đối với đồng Nhân dân tệ. Sau khi đồng Nhân dân tệ được đưa vào giỏ tiền, sẽ thu hút các dòng vốn từ bên ngoài chảy vào, điều này sẽ tiếp tục làm dịu sức ép phá giá của đồng Nhân dân tệ. Vụ trưởng Vụ Thu chi quốc tế Cục Quản lý Ngoại hối quốc gia Trung Quốc Vương Xuân Anh cho biết, sau khi đồng Nhân dân tệ được đưa vào giỏ tiền SDR, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục tăng lượng nắm giữ tài sản bằng đồng Nhân dân tệ. Bà nói:
"Các nhà đầu tư nước ngoài sẽ cân nhắc chuyển một số tài sản thành tài sản bằng đồng Nhân dân tệ, tăng lượng nắm giữ đồng Nhân dân tệ, trong giai đoạn đầu chủ yếu là các cơ quan như ngân hàng trung ương nước ngoài, bao gồm một số tổ chức quốc tế, như Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, hoặc Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), v.v.".
Sau khi được đưa vào giỏ tiền, Trung Quốc có thể sử dụng đồng Nhân dân tệ để cung cấp vốn, tham gia vận hành Quỹ Tiền tệ quốc tế, như vậy sẽ tăng cường sử dụng đồng Nhân dân tệ trong hệ thống Quỹ Tiền tệ quốc tế. Sau khi chính thức được đưa vào giỏ tiền SDR ngày 1/10, là đồng tiên có thể sử dụng tự do, đồng Nhân dân tệ có thể dùng để ứng phó vấn đề thu chi quốc tế, các thành viên Quỹ Tiền tệ quốc tế gặp khó khăn về thu chi quốc tế sẽ có thể được cấp tín dụng bằng đồng Nhân dân tệ để giải quyết khó khăn.