Ngày 27/9, tại Giơ-ne-vơ, Tổ chức Y tế thế giới đã ra báo cáo mới nhất, công bố số liệu giám sát về ô nhiễm không khí trên thế giới cũng như sự tác động đối với sức khoẻ con người. Số liệu cho thấy, 92% dân số thế giới đều sống trong môi trường chất lượng không khí vượt tiêu chuẩn, hàng năm có hơn 3 triệu trường hợp tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí, chất lượng không khí đã trở thành rủi ro lớn nhất phương hại tới sức khoẻ của loài người.
Bản báo cáo này đã trọng điểm đánh giá tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ con người qua số liệu giám sát cụ thể. Số liệu thống kê này đến từ 3.000 trạm giám sát ở 103 nước. Đây là bản phân tích thống kê về ô nhiễm không khí và sức khoẻ tường tận nhất của Tổ chức Y tế thế giới từ trước đến nay. Báo cáo nêu rõ, chỉ số ô nhiễm không khí toàn cầu tiếp tục tăng với "tốc độ khủng khiếp", đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng kinh tế và cuộc sống của loài người, trở thành vấn đề y tế công cộng bức xúc. Vụ trưởng Vụ Y tế công cộng, Môi trường và Sức khoẻ xã hội Tổ chức Y tế thế giới Ma-ri-a Nây-ra nói:
"Chúng tôi cần một lần nữa nhấn mạnh ô nhiễm không khí cũng như sự ảnh hưởng của nó đối với sức khoẻ con người. Như mọi người đều biết, đây là rủi ro môi trường lớn nhất đặt ra cho sức khoẻ của loài người, cũng là một trong những thách thức lớn nhất mà y tế công cộng phải đối mặt. Bản báo cáo này một lần nữa xác nhận, cứ 10 người trên thế giới chỉ có 1 người sinh sống trong bầu không khí đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới, 9 người còn lại đều sống và hít thở không khí độc hại, sức khoẻ của họ đang bị đe dọa".
Báo cáo cho thấy, hàng năm, cả thế giới có hơn 3 triệu trường hợp tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí, trong đó 94% là do các bệnh phi truyền nhiễm gây ra, trong khi ô nhiễm không khí là một trong những tác nhân chính gây ra các bệnh phi truyền nhiễm, bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi, v.v.. Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn làm gia tăng rủi ro viêm đường hô hấp cấp nghiêm trọng. Điều phối viên Vụ Y tế công cộng, Môi trường và Sức khoẻ xã hội Tổ chức Y tế thế giới Các-lốt Đô-ra cho biết:
"Các căn bệnh này đều là những căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới hiện nay, cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Báo cáo phân tích cho thấy, các tác nhân chủ yếu dẫn đến tử vong chính là do phơi nhiễm lâu dài trong không khí ô nhiễm. Điều mà chúng ta nói là sự ảnh hưởng lâu dài của ô nhiễm không khí, chứ không phải đột nhiên bùng phát. Bởi vậy, giảm bớt sự ảnh hưởng lâu dài của ô nhiễm không khí sẽ có thể hạ thấp tỷ lệ tử vong".
Tổ chức Y tế thế giới đề xuất các kiến nghị về cải thiện chất lượng không khí như sau: Áp dụng phương thức giao thông bền vững, tăng cường quản lý rác thải rắn, phổ biến chất đốt gia đình và bếp sạch, sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải công nghiệp, v.v.. Ngoài ra, Tổ chức Y tế thế giới còn dự định triển khai một hoạt động tuyên truyền trên thế giới mang tên "Hít thở sự sống" trong năm nay, khiến công chúng nhận thức hơn nữa về mối nguy hại của ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ và môi trường.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |