• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngành du lịch Trung Quốc phát triển mang lại lợi ích cho thế giới

    2016-09-28 10:34:03     cri
    Ngày 27/9 là Ngày Du lịch Thế giới. Hiện nay, nhiều nước đã coi phát triển du lịch là biện pháp quan trọng vực dậy nền kinh tế, ngành du lịch đã trở thành ngành tăng trưởng nhanh nhất của kinh tế thế giới. Những năm qua, ngành du lịch Trung Quốc phát triển nhanh, xu thế mạnh mẽ, ngày càng được thế giới quan tâm. Ngành du lịch Trung Quốc đang đóng vai trò thúc đẩy ngày càng mạnh mẽ đối với phát triển du lịch thế giới và kinh tế thế giới.

    Những năm gần đây, theo đà kinh tế-xã hội Trung Quốc phát triển nhanh chóng và mức sống của người dân ngày càng được nâng cao, du lịch đã trở thành một phần cuộc sống thường ngày của nhiều người Trung Quốc. Con số cho biết, 6 tháng đầu năm nay, quy mô thị trường du lịch Trung Quốc mở rộng vững chắc. Trong đó, du lịch trong nước đạt 2 tỉ 236 triệu lượt người, tăng 10,47% so với cùng kỳ năm trước; du lịch xuất nhập cảnh đạt 127 triệu lượt người, tăng 4,1%; 6 tháng đầu năm, doanh thu từ du lịch đạt 2.250 tỉ Nhân dân tệ, tăng 12,4%.

    Vụ trưởng vụ Kế hoạch-Tài chính Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc Bành Đức Thành cho biết, theo đà Trung Quốc đang bước vào thời đại "du lịch đại trà", là ngành công nghiệp mang tính tổng hợp, ngành du lịch đã phát huy vai trò và ảnh hưởng ngày càng rộng rãi trong phát triển kinh tế-xã hội. Con số cho biết, tỉ lệ đóng góp tổng hợp của ngành công nghiệp du lịch cho tăng trưởng GDP đã vượt 10,8%, số lao động làm việc trong ngành du lịch đã chiếm 10,2% tổng số lao động đang làm việc của cả nước. Vụ trưởng Bành Đức Thành nói:

    "Vai trò thúc đẩy của phát triển du lịch đối với tăng trưởng kinh tế, trọng điểm là ở thúc đẩy đầu tư. Năm ngoái đầu tư trực tiếp vào ngành du lịch trong cả nước đã vượt 1.000 tỉ Nhân dân tệ, tăng 42%, 6 tháng đầu năm nay lại tăng 30,5% so với cùng kỳ; vai trò thúc đẩy thứ hai thể hiện ở du lịch đã đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng. Số người đi du lịch trong nước năm ngoái đã đạt trên 4 tỉ lượt người, thu nhập từ du lịch đạt hơn 3.000 tỉ Nhân dân tệ, hơn nữa tỉ lệ tăng hàng năm đạt 10% trở lên".

    Các nhân sĩ trong ngành dự báo, ba năm tới, đầu tư trực tiếp vào ngành du lịch của Trung Quốc có thể sẽ vượt 3.000 tỉ Nhân dân tệ, sẽ kéo theo đầu tư tổng hợp 15.000 tỉ Nhân dân tệ trở lên. Cộng thêm sự thúc đẩy của thị trường tiêu dùng khổng lồ và định hướng của chính sách vĩ mô có lợi, ngành công nghiệp du lịch đang trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong trạng thái bình thường mới.

    Ngoài ra, phát triển ngành du lịch Trung Quốc cũng có sức ảnh hưởng ngày càng tăng lên đối với phát triển du lịch thế giới và nền kinh tế thế giới. Con số của Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc cho biết, kể từ năm 2012, Trung Quốc liên tục nhiều năm trở thành nước tiêu dùng du lịch xuất cảnh lớn nhất thế giới, đóng góp cho du lịch thế giới hàng năm đạt 13% trở lên.

    Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Quốc gia Trung Quốc Lý Kim Tảo nói, 5 năm tới, du lịch xuất cảnh Trung Quốc sẽ vượt 600 triệu lượt người, Trung Quốc sẵn sàng cùng các nước tăng cường hợp tác, không ngừng mở rộng quy mô thị trường du lịch quốc tế. Tổng cục trưởng Lý Kim Tảo nói:

    "Với mục tiêu 'an toàn, tiện lợi, thoải mái' của du khách, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục thúc đẩy nới lỏng các hạn chế về thị thực, ưu hóa chính sách du lịch biên giới, đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, rút ngắn thời gian đi lại, hạ thấp giá thành du lịch".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>